Kết thúc phiên phúc thẩm liên quan đến trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài, bà Đặng Thị Huệ (Huệ Như) bị tòa Sóc Sơn (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù, cộng với 24 tháng tù ở một bản án khác, tổng hợp là 39 tháng tù.

BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài, bà Đặng Thị Huệ,
Bà Đặng Thị Huệ tại phiên xét xử. (Ảnh: FB LS Đặng Đình Mạnh)

Báo chí Việt Nam vừa đưa tin về kết quả phiên xét xử phúc thẩm bà Đặng Thị Huệ (SN 1981, Thái Bình, còn gọi là Huệ Như) và ông Bùi Mạnh Tiến (SN 1983, Hải Dương), liên quan đến Trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài.

Bà Đặng Thị Huệ bị tòa huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tuyên phạt 15 tháng tù, cộng với 24 tháng tù của bản án khác, tổng hợp hình phạt chung là 39 tháng tù; còn ông Bùi Mạnh Tiến bị tuyên phạt 12 tháng tù.

Hai người này bị ghép vào tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, khoản 1, Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015.

Trước đó, hồi tháng 5, tại phiên sơ thẩm, bà Huệ bị tuyên phạt 18 tháng tù, còn ông Tiến là 15 tháng tù.

bot-bac-thang-long-noi-bai
BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài. (Ảnh: Văn Duy)

Bà Huệ Như là nhân viên hành chính một trường tiểu học ở Thái Bình, đồng thời là mẹ đơn thân có hai con nhỏ. Bà được biết đến là người hay cất tiếng nói vì những bất công, sai phạm tại các trạm BOT, và trạm BOT Bắc Thăng Long – Nội Bài là một trong số đó. Huệ Như cũng được công chúng tặng mỹ danh “Nữ hoàng đánh BOT”.

Bà Huệ Như bị công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội, bắt giam tối 16/10/2019, từng bị hành hung đến sảy thai.

Trong một lần livestream hôm 7/5/2019, bà Huệ Như khẳng định, bà chỉ muốn đòi quyền lợi chính đáng cho mình, và “không quan tâm đến các mục đích chính trị”.

“Tôi đòi hỏi quyền lợi cho tôi, không bị ai lựa chọn, kích động, xúi giục. Ai thấy đúng thì ủng hộ. Đừng gọi tôi là anh hùng. Ai có cách khác thì cứ ra đó tự đòi quyền lợi cho mình” bà Huệ Như nói.

tram bot bac thang long
Trạm BOT Bắc Thăng Long-Nội Bài “đặt một nơi, thu một nẻo”. (Ảnh: FB Báo sạch)

Thời gian qua, Việt Nam liên tiếp có những vụ xét xử, bỏ tù những người cất tiếng nói để phản đối trạm BOT “đặt một nơi, thu một nẻo”. Những người này đều bị ghép vào tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hồi tháng 6/2019, tài xế Hà Văn Nam (38 tuổi) bị tuyên 30 tháng tù giam với tội danh trên, vì phản đối trạm thu phí BOT Phả Lại trên tuyến Quốc lộ 18 đoạn qua huyện Quế Võ (Bắc Ninh).

Liên quan trạm BOT Phả Lại, tháng 1/2019, Công an huyện Quế Võ đã khởi tố 6 người gồm Nguyễn Quỳnh Phong (SN 1986), Nguyễn Quang Hùng (SN 1993), Nguyễn Tuấn Quân (SN 1984), Lê Văn Khiển (SN 1990), Vũ Văn Hà (SN 1990, cùng ở thị xã Chí Linh, Hải Dương) và Trần Quang Hải (SN 1991, ở Quế Võ) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Kim Long