Với 47/48 đại biểu bỏ phiếu đồng ý, ông Nguyễn Nho Trung sẽ giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay ông Nguyễn Xuân Anh. Ngoài ra, Đà Nẵng sẽ có Phó Chủ tịch HĐND mới là ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch UBND mới là ông Đặng Việt Dũng.

nguyễn nho trung
Ông Nguyễn Nho Trung. (Ảnh: danang.gov.vn)

Ngày 9/7, HĐND thành phố khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tiến hành phiên họp về công tác nhân sự của Kỳ họp thứ 7 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Nguyễn Nho Trung.

Tại buổi họp, các đại biểu HĐND thành phố đã tiến hành bầu 3 chức danh chủ chốt, gồm: Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch HĐND thành phố và 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố dưới hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả:

47/48 (đạt tỷ lệ 97,92%) đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu tán thành ông Nguyễn Nho Trung giữ chức Chủ tịch HĐND TP.

Ông Nguyễn Nho Trung (54 tuổi, quê quán xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), tốt nghiệp Đại học An ninh, Đại học chuyên ngành tiếng Anh, có bằng Thạc sĩ Luật học.

Ông Trung từng làm phó giám đốc Sở Ngoại vụ; Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn; Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng (năm 2014); Phó chủ tịch HĐND TP khóa 8 và 9.

48/48 (tỷ lệ 100%) đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu tán thành ông Lê Minh Trung giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.

Ông Lê Minh Trung (42 tuổi), quê quán xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

le minh trung
Ông Lê Minh Trung (phải). (Ảnh: danang.gov.vn)

44/48 (đạt tỷ lệ 91,67%) đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu tán thành ông Đặng Việt Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.

Đáng nói, trước đó, ngày 7/7/2017, 100% các đại biểu HĐND Đà Nẵng đã biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh trên đối với ông Dũng.

dang viet dung
Ông Đặng Việt Dũng. (Ảnh: danang.gov.vn)

Ông Đặng Việt Dũng (58 tuổi, quê xã Hoà Khương, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) – có trình độ lý luận Chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật – từng là Phó chủ tịch thường trực UBND phụ trách mảng Văn xã từ tháng 6/2016.

Hoàng Minh

Xem thêm: