TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã nhận ủy thác thi hành án từ TP.HCM và trong vòng 7 ngày sẽ ra quyết định thi hành án.

Nguyễn Hữu Linh, Nguyễn Hữu Linh dâm ô
Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh dâm ô bé gái trong thang máy. (Ảnh chụp từ clip)

TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa nhận được ủy thác thi hành án từ TAND quận 4 (TP.HCM) đối với ông Nguyễn Hữu Linh (cựu phó viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng) – người bị kết án vì tội Dâm ô người dưới 16 tuổi.

Theo Điều 364 Luật TTHS 2015, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được quyết định, ông Linh phải có mặt tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an quận Hải Châu để thi hành án.

Trước đó, tại phiên tòa phúc thẩm vào tháng 11, TAND TP.HCM quyết định không chấp nhận toàn bộ kháng cáo của Nguyễn Hữu Linh, giữ nguyên bản án sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù giam về tội “Dâm ô người dưới 16 tuổi”.

Ngay sau đó, Nguyễn Hữu Linh viết đơn kiến nghị, xin xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Ông này cho rằng hành vi của mình không cấu thành tội phạm. Ông chỉ thấy cháu bé dễ thương nên ôm hôn trong thang máy, chứ không có ý dâm ô.

Minh Long