Sáng ngày 9/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

lê mạnh hùng
Ông Lê Mạnh Hùng. (Ảnh: tuyengiao.vn)

Theo đó, ông Lê Mạnh Hùng thôi giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 và được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Lê Mạnh Hùng sinh ngày 4/1/1961 tại xã Thanh Minh (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ). Ông Hùng có hơn 17 năm làm công tác tại tỉnh Vĩnh Phú và tỉnh Phú Thọ.

Sau thời gian là Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phú và Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Phú Thọ, ông Hùng có hơn 7 năm làm Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn và hơn 2 năm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Từ năm 2010 đến nay, ông Hùng làm Phó Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Như vậy, với quyết định trên, Ban tuyên giáo Trung ương hiện có 7 Phó ban cả chuyên trách và kiêm nhiệm.

Cũng tại hội nghị, ông Trương Xuân Cừ – Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc được chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phạm Toàn

Xem thêm: