Ông Bùi Xuân Cường thay ông Lê Nguyễn Minh Quang vừa xin từ chức vụ Trưởng Ban quản lý.

bui xuan cuong
Ông Bùi Xuân Cường (trái) trước đó cũng từng giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý dự án. (Ảnh: sgtvt.hochiminhcity.gov.vn)

Sáng ngày 4/1, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc sở GTVT TP.HCM giữ chức vụ trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR).

Theo quyết định, ông Cường giữ chức vụ 5 năm. Ông Cường được bổ nhiệm chức vụ thay cho ông Lê Nguyễn Minh Quang vừa được miễn nhiệm trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, chuyên môn kỹ sư cầu đường, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ Hành chính công. Từ tháng 12/2009 đến 8/2014, ông là Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM, sau đó là Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Tháng 8/2015, ông Bùi Xuân Cường được trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP.HCM giai đoạn 2015-2020.

Trước đó, ông Lê Nguyễn Minh Quang đã 2 lần nộp đơn xin chức vụ Trưởng Ban quản lý vì lý do cá nhân.

Thời gian quan MAUR đang gặp vấn đề lớn về nhân sự. Ngoài việc ông Quang xin nghỉ thì Phó ban quản lý Hoàng Như Cương cũng gửi đơn xin nghỉ và đã ra nước ngoài khi chưa được đồng ý. Ngoài ra, 2 năm qua nhiều cán bộ, nhân viên tại đây cũng xin chấm dứt hợp đồng.

Kim Long

Xem thêm: