Nữ du học sinh Việt Nam bị kết tội mang trái phép thịt gia súc, gia cầm bị nhiễm bệnh vào lãnh thổ Nhật Bản sau khi bị phát hiện mang hàng trăm thanh nem chua và quả trứng vịt lộn vào nước này.

nữ sinh mang nem chua vào nhật bản, dịch tả lợn châu Phi
Hình ảnh thanh nem chua nhiễm virút dịch tả lợn châu Phi do nữ du học sinh Việt Nam mang theo khi nhập cảnh vào Nhật Bản. (Ảnh chụp màn hình/ANN News)

Theo báo Sankei và NHK News, du học sinh Việt Nam tên Hắc Thị Phương Linh (23 tuổi), sinh sống tại tỉnh Saitama, thành phố Kawaguchi, bị phát hiện vi phạm luật kiểm dịch động vật tại sân bay quốc tế Haneda (Tokyo, Nhật Bản). 

Du học sinh Phương Linh đã mang tổng cộng 350 thanh nem chua nặng 10kg và 360 quả trứng vịt lộn nặng 25kg, nhập cảnh vào Nhật Bản ngày 13/6. Số thực phẩm này bị bộ phận vệ sinh an toàn thực phẩm sân bay phát hiện, khám xét và đưa đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy số thịt lợn mang theo bị nhiễm khuẩn dịch tả lợn châu Phi.

Du học sinh Phương Linh đã bị cảnh sát bắt giữ, bị kết tội mang trái phép thịt gia súc gia cầm bị nhiễm bệnh vào lãnh thổ Nhật Bản. Bên cảnh sát cho biết khi hỏi du học sinh này thì người này trả lời là mang sang để bản thân tự sử dụng”.

nữ sinh mang nem chua vào nhật bản, dịch tả lợn châu Phi
Tổng cộng 350 thanh nem chua nặng 10kg và 360 quả trứng vịt lộn nặng 25kg bị phát hiện tại sân bay quốc tế Haneda (Tokyo, Nhật Bản) ngày 13/6. (Ảnh chụp màn hình/ANN News)

Virút dịch tả lợn châu Phi bắt đầu phát tán từ các nước châu Phi và đang lan rộng ra nhiều quốc gia, lây nhiễm chủ yếu qua thực phẩm. Tuy dịch bệnh không lây nhiễm sang người nhưng sự lây nhiễm rất mạnh. Loại virút này cũng chưa có phương pháp điều trị hay vắc-xin phòng bệnh, theo báo Sankei.

NHK News cho hay theo chỉ đạo của bộ Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản về việc ngăn ngừa các loại virút xâm nhập vào trong nước Nhật, các ngành và các cơ quan liên quan cần có các biện pháp cứng rắn để phòng tránh tình trạng này.  

Nhật Linh (Theo Sankei, NHK news, ANN News…)

Xem thêm: