Sau khi thu hồi hai biển số 80B-2924 và 35A-5888, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình sẽ làm đăng ký mới, biển 5 số.

chu tich HĐND ninh binh di xe bien so
Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình nin rút kinh nghiệm vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đi xe biển 80B. (Ảnh: vnexpress)

Ngày 22/4, ông Trịnh Xuân Hồng – Chánh văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị vừa làm thủ tục đề nghị cơ quan chức năng thu hồi các biển số 80B-2924 và 35A-5888 cho chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu ghi hồng được cấp cho đơn vị này quản lý trong nhiều năm qua.

Đây là chiếc xe chuyên phục vụ công tác cho ông Trần Hồng Quảng – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Sau khi thu hồi hai biển số cũ, chúng tôi sẽ làm đăng ký mới, biển 5 số. Đó là theo hướng dẫn của Bộ Công an và Bộ GTVT” – ông Hồng nói.

Liên quan đến trách nhiệm của Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình về vấn đề trên, ông Hồng từ chối trả lời.

Trước đó, nhiều người dân ở tỉnh Ninh Bình phản ánh việc ông Trần Hồng Quảng đi làm bằng một chiếc xe ô tô Toyota Camry 3.0 màu ghi hồng nhưng lại có hai biển số xe (trong đó có biển xanh 80B) là 80B-2924 và 35A-5888. Hai xe ông Quảng sử dụng có số khung, số máy, số loại giống y hệt nhau.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành, chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy không thuộc tiêu chuẩn được cấp xe biển xanh 80B. Ngoài ra, mỗi phương tiện chỉ được cấp một biển số, trừ xe nghiệp vụ của công an, quân đội; khi mua bán, trao đổi, điều chuyển chủ xe phải nộp lại biển số cho đơn vị được cấp biển.

Giải thích về vấn đề này, ông Tô Quốc Việt – Phó chánh Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình cho hay việc một xe gắn hai biển vẫn được sử dụng là do cán bộ quản lý trực tiếp chưa nghiên cứu đầy đủ quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng xe ô tô công.

Để xảy ra sự việc là điều rất đáng tiếc, chúng tôi xin nghiêm túc rút kinh nghiệm” – ông Việt nói.

Hoàng Minh

Xem thêm: