Các em có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sốt bất thường sau bữa trưa tại trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Bích Đào, TP. Ninh Bình).

tre ngo doc
Các em học sinh được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: motthegioi.vn)

Ngày 6/9, có 150 trong tổng hơn 300 học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (phường Bích Đào, TP. Ninh Bình) đã xuất viện sau sự việc nghi ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, khoảng 15h ngày 5/10, các em học sinh tại trường có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, sốt bất thường sau bữa ăn trưa. Bữa trưa của trường bao gồm tôm chiên, canh cà chua, ruốc gà.

Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã điều tiết đưa hơn 150 em học sinh vào Bệnh viện Sản – Nhi để điều trị, số khác được đưa vào Trung tâm Y tế dự phòng để thăm khám.

Liên quan đến vụ việc, ông Vũ Mạnh Dương – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cho biết các em còn lại đang được bác sĩ theo dõi thêm trong điều kiện sức khỏe tương đối ổn định, không có ca bệnh nguy kịch.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu thức ăn, bệnh phẩm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Minh Long

Xem thêm: