Hàng loạt du thuyền hạng sang quốc tế liên tục thông báo hủy đến cảng Chân Mây do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

cảng Chân Mây, du thuyền, COVID-19
Cảng Chân Mây. (Ảnh: chanmayport.com.vn)

Ngày 28/2, ông Huỳnh Văn Toàn – Tổng giám đốc Công ty cổ phần cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết theo kế hoạch từ đây đến cuối năm, có 25 tàu du lịch quốc tế sẽ cập cảng nhưng đã có 24 tàu thông báo hủy lịch trình.

Trong đó có tàu du lịch Quantum Of The Seas, lớn thứ tư thế giới với hơn 4.000 hành khách và 1.800 thủy thủ.

Ông Toàn cho hay thông thường, các tàu du lịch khi có kế hoạch đưa du khách quốc tế đến tham quan bằng cảng biển thì phải ký hợp đồng trước đó 1 – 2 năm. Bây giờ, dịch bệnh bùng phát, nhiều du khách lo lắng nên bỏ tour, vì vậy các tàu du lịch phải thay đổi kế hoạch.

Theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, các tàu du lịch quốc tế sau khi cập Cảng Chân Mây thường sẽ đi tham quan các di tích cảnh đẹp tại cố đô Huế, TP. Đà Nẵng và phố cổ Hội An; đồng thời lưu trú một số ngày tại đây và các tỉnh miền Trung.

Cũng theo Sở, do ảnh hưởng của COVID-19, khách du lịch Hàn Quốc đến Huế đã giảm dần trong tuần qua và trong tuần này cũng giảm mạnh. Cụ thể, vào ngày 21/2 có 184 khách Hàn Quốc đến Huế; ngày 22/2 có 189 khách; ngày 23/2 có 170 khách, ngày 24/2 có 112 khách và ngày 25/2 có 112 khách.

Tính đến thời điểm này, Thừa Thiên Huế không có trường hợp nào nhiễm COVID-19.

Trước đó, du thuyền Diamond Princess với 1.050 thuyền viên và 2.700 du khách cập cảng Chân Mây vào ngày 27/1.

Đến nay, 705 người trên du thuyền dương tính COVID-19, trong đó: 4 người đã chết.

Kim Long