Ngày 10/6, nhiều điểm tại Sài Gòn, Khánh Hòa, Bình Thuận… trở nên căng thẳng khi nhiều người xuống đường tuần hành biểu thị ý kiến đối với dự thảo luật về đặc khu. Cá biệt tại một số nơi, sự việc kéo dài tới rạng sáng 11/6.

du luat dac khu
Hình ảnh tại khu vực Nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn), sáng 10/6. (Ảnh: FB)

Tại Sài Gòn, từ sáng 10/6, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà, Công viên 30/4, cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất…, hàng nghìn người tuần hành với băng rôn, biểu ngữ có nội dung “phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng”…

Đặc biệt tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (Q. Tân Bình), các điểm như Công viên Hoàng Văn Thụ, khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả và nhiều tuyến đường xung quanh như Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, Trường Sơn… bị ùn ứ tắc nghẽn từ sáng sớm đến trưa. Giao thông quanh khu vực sân bay tê liệt. Hãng hàng không Vietnam Airlines phải phát thông báo khuyến nghị hành khách đặc biệt tránh di chuyển qua trục đường chính vào sân bay – Trường Sơn.

Tại Hà Nội, người dân cũng thực hiện tuần hành quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Người dân cho biết họ tham gia tuần hành để bày tỏ ý kiến về dự Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Tại tỉnh Bình Thuận, Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Phan Rí Cửa bị tắc nghẽn nhiều giờ từ sáng ngày 10/6 tới khoảng 0h00 sáng ngày 11/6. Trong đêm 10/6, trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận (đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Phan Thiết) bị hàng ngàn người quá khích tràn vào, đập phá. Trụ sở Sở Kế hoạch – đầu tư Bình Thuận, Sở chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận cũng bị gây hư hại. Cảnh sát dùng đạn khói, vòi rồng để ngăn chặn nhưng không hiệu quả.

Ngoài ra, việc tuần hành phản đối cũng diễn ra tại nhiều thành phố như Đà Nẵng, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Dương…

Sáng nay, 11/6, Quốc hội đã biểu quyết điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2018), với 85,63% đại biểu tán thành.

Nguyễn Quân

Xem thêm: