Chỉ trong đêm giao t thừa ngày 4/2 (30 Tết), Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) đã tiếp nhận, cấp cứu 8 trường hợp bị tai nạn do pháo nổ. Có trường hợp bỏng nặng độ 2-3 ở vùng đầu, mặt, cổ, tay, hai mắt cũng bị bỏng giác mạc độ 2.

bong do dot phao
Bệnh nhân Lê Ngọc Hậu ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch đang điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới. (Ảnh: baoquangbinh.vn)

Trong hai ngày 30 và mùng 1 Tết, Bệnh viện Cu Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình tiếp nhận cấp cứu gần 200 trường hợp liên quan đến tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm…

Riêng thương tích do pháo gây ra, trong đêm giao thừa, bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu cho 8 trường hợp, ngoài bỏng da, tất cả đều bị thương ở mắt. Từ đêm giao thừa đến ngày mùng 2 Tết, bệnh viện tiếp nhận hơn 90 ca bệnh do đốt pháo gây ra. Có thời điểm, 4 trường hợp thương tích do pháo nhập viện cùng lúc.

Một trong những ca bỏng nghiêm trọng vì pháo nổ là Lê Ngọc Hậu (24 tuổi, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch). Theo các bác sĩ tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, Hậu nhập viện vào khoảng 15h ngày 4/2 trong tình trạng bỏng da nặng độ 2-3 ở vùng đầu, mặt, cổ, tay, hai mắt cũng bị bỏng giác mạc độ 2.

Người nhà bệnh nhân cho biết trước đó Hậu đốt pháo nổ tự chế và bất ngờ bị pháo phát nổ gây bỏng. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã cắt bỏ vùng da bị hoại tử do bỏng và thực hiện các bước điều trị. Riêng vùng mắt được điều trị theo hướng bảo tồn nội khoa.

Trước đó, ngày 3/2 (tức 29 Tết), Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cũng cấp cứu cho một bé trai (13 tuổi, trú tại xã Hoa Thủy) bị thương nặng ở bàn tay phải do đốt pháo tự chế.

Tại Hải Phòng, trước Tết, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Việt-Tiệp tiếp nhận một ca bệnh nổ pháo tự chế gây thương tích nghiêm trọng. Lúc 15h40 ngày 10/1, khoa tiếp nhận người bệnh Nguyễn Tuấn T (12 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương) trong tình trạng bị dập nát cả hai tay.

Theo thông tin từ người nhà, theo thông tin trên mạng internet, em T bắt chước cho rất nhiều que diêm vào chai thủy tinh rồi sốc mạnh để tạo ra pháo. Thuốc diêm phát nổ, chai thủy tinh vỡ vụn khiến hai bàn tay em bị dập, nát, mảnh thủy tinh bắn lên mặt.

Do tình trạng người bệnh quá nặng, sau khi sơ cứu, vệ sinh vết thương, Bệnh viện Việt- Tiệp chuyển em T. lên Bệnh viện Việt Đức lúc 16h30 cùng ngày.

Nguyễn Quân

Xem thêm: