Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản được thành lập tại Hà Nội, sẽ là nơi cung cấp thêm thông tin về đất nước Nhật Bản tới người dân Việt Nam, và là cầu nối để người dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác.

nhat-ban-mo-van-phong-dai-dien-du-lich-dau-tien-tai-viet-nam
Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lễ hội hoa anh đào (Việt Nam) 2016. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch vừa ra quyết định Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản được thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Trong những năm qua, số lượng khách du lịch Việt Nam tới Nhật Bản tăng mạnh. Từ năm 2010 đến 2015, lượng khách du lịch Việt Nam đến thị trường này tăng hơn 4,4 lần; từ gần 42.000 lượt (2010) tăng lên hơn 185.000 lượt (2015).

Theo số liệu từ Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản, trong 10 tháng đầu năm 2016, đã có hơn 202.000 lượt du khách Việt Nam tới quốc gia Đông Á này.

Trong khi đó, lượng khách Nhật Bản tới Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015 tăng 1,5 lần, từ hơn 442.000 lượt (2010) lên hơn 671.000 lượt (2015). Tính trong 10 tháng đầu năm 2016, lượng khách Nhật Bản tới Việt Nam đạt hơn 611.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường Rubik Top, các món ăn ở Việt Nam là một trong những yếu tố hấp dẫn du khách Nhật Bản. Cùng với đó, các du khách người Nhật cũng thích thưởng thức nghệ thuật truyền thống tại nơi họ đến du lịch. Ví dụ, khi đến Hà Nội, du khách Nhật Bản thường dành thời gian để xem múa rối nước hoặc có thể dành hàng giờ để tham gia vào các trò chơi dân gian như: cờ người, đua thuyền thúng, hát bội, múa rối,…

Người Nhật thích mua sắm đồ thủ công truyền thống về làm quà cho người thân và bạn bè. Đặc biệt, phụ nữ Nhật rất thích áo dài Việt Nam, họ cho rằng trang phục này rất đẹp, dễ mặc và phù hợp với những dịp đi dự tiệc.

Dự kiến đến cuối năm 2016, sẽ có khoảng 800.000 lượt khách Nhật Bản đến Việt Nam và trong 1-2 năm tới, Việt Nam có thể sẽ đón được trên 1 triệu lượt khách Nhật Bản mỗi năm.

Hải Linh

Xem thêm: