Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, áp thấp nhiệt đới đã gây mưa to tại Nha Trang, nhiều nơi xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đến đầu giờ chiều nay đã có ít nhất 12 người tử vong. 

images5346985 91945b2f5098b0c6e989 1
Nước chảy xiết nhiều khu dân cư ở Nha Trang (Ảnh: Baokhanhhoa)

Sáng sớm ngày 18/11, bão số 8 – tên quốc tế là Toraji, đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to cho các tỉnh từ Khánh Hoà đến Bình Thuận. Lượng mưa trong 12 giờ qua từ 70-150 mm, đã gây ngập úng và sạt lở nhiều nơi.

Tại Tp. Nha Trang, mưa lớn đã làm nhiều khu vực ngập sâu, có nơi gần mét. Nhiều tuyến đường ở các phường Vĩnh Hải, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thọ bị ngập nặng. Các tuyến bị ngập sâu nhất gồm đường 2-4, Nguyễn Xiển, Điện Biên Phủ, Củ Chi, Mai Xuân Thưởng. Ở Đồng Muối, phường Phước Long, nước tràn vào nhà hơn mét khiến người dân phải sơ tán.

Mưa lớn còn gây sập tường nhiều khu vực trong thành phố. Tại một quán phở ở đường Tôn Thất Tùng, bức tường phía sau quán sụp xuống khiến 2 người thiệt mạng. Ở phường Vĩnh Trường cũng bị sạt lở nghiêm trọng chôn vùi 4 người.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó chủ tịch UBND Tp. Nha Trang cho biết trong 12 nạn nhân tử vong, có 2 trường hợp ở phường Vĩnh Trường, 2 ở Vĩnh Thọ, 5 ở xã Phước Đồng và 3 trường hợp ở phường Vĩnh Hòa.

images5346980 0a65b017bba05bfe02b1
Đường tàu bị ngập khiến tàu SE7 không thể vào ga Nha Trang (Ảnh: baokhanhhoa)

Tuyến đường sắt đoạn qua TP Nha Trang, huyện Cam Lâm cũng bị tê liệt do ngập sâu trong nước. Đoàn tàu khách SE7 chạy hướng Bắc – Nam phải dừng ở ga Lương Sơn, cách ga Nha Trang 12 km. Hiện tàu vẫn chưa thể chạy, 400 hành khách vẫn kẹt lại.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn chi nhánh Nha Trang, cho biết đường sắt Bắc- Nam đã bị phong tỏa. Với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tuyến đường sắt đoạn qua Khánh Hòa hiện nay, cơ quan chức năng chưa xác định được thời điểm thông tuyến.

Dự báo đến ngày 19/11, mực nước các sông ở khu vực Khánh Hòa sẽ dâng cao, khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hiện Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã gửi 2 công điện khẩn đến các TP, huyện, thị xã, yêu cầu địa phương triển khai các phương án phòng chống lụt bão.

Một số hình ảnh khác:

images5347018 vinhhai
Chợ Vĩnh Hải, Nha Trang bị ngập trong biển nước (Ảnh: baokhanhhoa)
images5347079 q2
Người dân tìm cách ngăn nước tràn vào nhà (Ảnh: Baokhanhhoa)
images5347082 nt1
Nước ngập tại khu vực làng SOS Nha Trang (Ảnh: baokhanhhoa)

Tuấn Minh (t/h)

Xem thêm: