Toà án nhân dân quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã ra quyết định thi hành án đối với Nguyễn Hữu Linh – cựu Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng vì tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

nguyen huu linh hau toa sau khang cao keu oan
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh hầu toà ngày 6/11 (Ảnh: nguoiduatin.vn)

Ngày 6/1, TAND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã ban hành quyết định thi hành án tù đối với Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng). 

Trong 3 ngày, TAND quận Hải Châu sẽ tống đạt quyết định cho Nguyễn Hữu Linh. Trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận quyết định, ông Linh phải có mặt tại cơ quan thi hành án hình sự Công an quận Hải Châu để thi hành án.

Trước đó, ngày 30/12/2019, TAND quận Hải Châu nhận được ủy thác của TAND quận 4 (TP.HCM) về việc thi hành án đối với Nguyễn Hữu Linh (có hộ khẩu thường trú tại quận Hải Châu).

Nguyễn Hữu Linh bị truy tố tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” do đã có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 tại quận 4, TP HCM.

Tháng 8/2019, Hội đồng xét xử TAND quận 4, TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh 18 tháng tù giam.

Sau khi bị tuyên án, Nguyễn Hữu Linh đã có đơn kháng cáo kêu oan.

Ngày 6/11/2019, TAND TP HCM xét xử phúc thẩm vụ án, đã tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh.

Như vậy, 2 tháng sau khi bị tuyên án sơ thẩm, Nguyễn Hữu Linh mới nhận quyết định thi hành án.

Nguyễn Hà

Xem thêm: