Ông Trần Minh Hùng, nguyên hiệu trưởng Đại học Đồng Nai bị cáo buộc sai phạm khi thu chi các nguồn đào tạo nhưng không hạch toán, bỏ ngoài sổ sách hàng chục tỷ đồng.

hieu truong Dai Hoc Dong Nai
Ông Trần Minh Hùng, nguyên hiệu trưởng Đại học Đồng Nai bị cáo buộc sai phạm khi thu chi các nguồn đào tạo nhưng không hạch toán, bỏ ngoài sổ sách hàng chục tỷ đồng. (Ảnh từ cơ quan công an)

Ngày 6/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt ông Trần Minh Hùng (SN 1965), nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai và ông Phan Văn Thanh (SN 1959), nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch trường Đại học Đồng Nai.

Hai người này bị bắt để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại trường Đại học Đồng Nai.

Động thái này được đưa ra sau gần một năm làm rõ sai phạm tại Đại học Đồng Nai, sau khi Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều căn cứ vi phạm Luật ngân sách, Luật phòng chống tham nhũng.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Quá trình điều tra xác định các bị can trên có những vi phạm nghiêm trọng trong công tác đến mức phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan An ninh điều tra thi hành lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với các cá nhân có liên quan hiện đang là giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Trường Đại học Đồng Nai được thành lập năm 2010 từ tiền thân Cao đẳng sư phạm Đồng Nai. Trường đang đào tạo đại học 14 chuyên ngành cho gần 6.000 sinh viên và 2.700 học sinh trường sư phạm thực hành.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc thanh tra và chỉ ra nhiều sai phạm tại trường đại học Đồng Nai. Đặc biệt, nhà trường kê khai thiếu, để ngoài sổ sách doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 số tiền 37 tỷ đồng, dẫn đến việc giảm số tiền thuế phải nộp ngân sách gần 700 triệu đồng. Điều này có dấu hiệu vi phạm tại điều 200 Bộ luật Hình sự. Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ qua công an tỉnh để điều tra.

Ông Hùng với vai trò Phó bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dẫn đến nhiều đảng viên sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật.

Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai bị buộc chịu trách nhiệm chính về các sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, chuyên môn, quản lý sử dụng tài chính không đúng quy định, gây thất thoát, lãng phí cũng như để một số cá nhân chiếm đoạt kinh phí đơn vị với “mức độ hậu quả rất nghiêm trọng”.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, ông Trần Minh Hùng đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng; ông Phan Văn Thanh bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng.

Phạm Toàn