Người phụ nữ tên N.T.D (Hải Phòng) đã bỏ trốn khỏi khu cách ly virus corona ở Lạng Sơn vào ngày 10/2, bị lực lượng chức năng phát hiện tại cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc).

virus corona, Lạng Sơn
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123 đưa cơm đến từng phòng cho công dân trong khu vực cách ly. (Ảnh: baolangson.vn)

Sáng nay (12/2), Đại tá Nguyễn Trung Thực – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy bà N.T.D. (SN 1976, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) – người đã bỏ trốn khỏi khu vực cách ly phòng chống dịch corona tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn ngày 10/2.

Theo ông Thực, bà D. được đưa vào một khu cách ly theo dõi virus corona khác cũng nằm tại tỉnh Lạng Sơn.

Ông Thực cho hay chiều ngày 11/2, sau khi nắm được thông tin bà D. bỏ đi khỏi nơi cách ly, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tập trung tìm kiếm và xác định được người này đang ở khu vực cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc), đối diện cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Sau đó, cơ quan chức năng đã trao đổi với phía Trung Quốc để sớm đưa bà D. trở về.

Trước đó, sáng ngày 10/2, sau khi điểm danh, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp vắng mặt tại khu cách ly các công dân trở về từ Trung Quốc tại Trung đoàn 123 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn.

Đến chiều cùng ngày, quá trình kiểm tra xác nhận 2 trường hợp đi nhầm buồng và vẫn có mặt tại khu vực cách ly; trường hợp còn lại là bà N.T.D đã bỏ trốn khỏi khu cách ly theo dõi Covid-19.

Minh Long