Lành Đức Giang khai nhận do không muốn bà Hùng Thị Hà có quan hệ tình cảm với cha mình nên trong lúc bực tức đã ra tay sát hại người phụ nữ này.

Hiệu phó Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, Hà Giang
Lành Đức Giang tại cơ quan điều tra.

Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT (công an Hà Giang) cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ Lành Đức Giang (SN 1996, trú tổ 5, phường Quang Trung, TP. Hà Giang) để làm rõ vụ án sát hại bà Hùng Thị Hà (45 tuổi, trú phường Minh Khai) – Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang vào 3h sáng cùng ngày.

Khai báo tại cơ quan điều tra, Giang cho biết ngày 18/4, sau khi đi chơi khuya về thì thấy bà Hà nằm ngủ tại nhà mình nên bực tức.

Do không muốn bà Hà tiếp tục có mối quan hệ tình cảm với bố mình nên trong lúc tức giận, Giang đã dùng dao nhọn đâm bà Hà tử vong tại chỗ.

Sau khi án mạng xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường bắt giữ nghi phạm, điều tra vụ việc.

Được biết, mẹ của Lành Đức Giang đã qua đời khoảng 1 năm trước .

Phạm Toàn