Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh phải chịu mức phạt 1 tỷ đồng khi để xảy ra sự cố vỡ đập khiến gần 700m³ bùn, nước thải tràn ra, đổ xuống dòng Nậm Huống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

vỡ bể lắng
Gần 700 m3 bùn thải quặng chảy tràn từ trên núi xuống suối Nậm Huống gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Ngày 26/7, Bộ TN&MT cho biết thanh tra Bộ vừa xử phạt vi phạm hành chính hơn 1 tỷ đồng đối với Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh vì để xảy ra sự cố vỡ đập bùn thải thiếc Suối Bắc (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vào ngày 9/3/2017.

Quyết định xử phạt căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính do Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường (Bộ TN&MT) lập trước đó. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn căn cứ vào kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong bảo vệ môi trường và khai thác khoáng sản của Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh.

Trước đó, vào đêm ngày 8 và sáng ngày 9/3, tại khu vực khai thác, sơ chế quặng thiếc của xí nghiệp thiếc Suối Bắc (xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp), thân đập dài khoảng 12 m chứa bùn thải trên núi Lan Toong (có độ cao khoảng 700 m so với mực nước biển) bị rạn nứt rồi vỡ khiến gần 700 m³ bùn, nước thải tràn ra, đổ xuống dòng Nậm Huống gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Sáng ngày 12/3, các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An và huyện Quỳ Hợp đang tiến hành kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm để đánh giá tác động của sự cố vỡ bể chứa bùn thải quặng thiếc tại xã Châu Thành.

Theo Phòng TN&MT huyện Quỳ Hợp, đập chứa bùn thải có sức chứa khoảng 10 ngàn m3, thế nhưng thân đập chắn chỉ được đắp sơ sài bằng đất, sức chịu tải kém. Lượng nước thải trong bể chứa chính đã chảy hết ra ngoài, chỉ còn lại lớp bùn đặc quánh trên mặt. Lượng bùn còn lại sau đó đã khô, bốc mùi diêm sinh rất khó chịu.

Sáng 15/3, Đoàn công tác của Bộ TN&MT đã trực tiếp kiểm tra hiện trường đập chứa bùn thải từ quặng thiếc tại mỏ Suối Bắc, đồng thời, lấy mẫu bùn thải, nước thải để kiểm tra mức độ ô nhiễm.

Cũng trong sáng ngày 15/3, Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh đã tiến hành chi trả hơn 24 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại do cá chết sau sự cố vỡ đập bùn thiếc cho 20 hộ dân của 3 xóm: Hoa Thành, Quang Hương, Đồng Huống (xã Châu Quang). Theo thống kê, có hơn 300 kg cá nuôi trong ao của 20 hộ dân nói trên bị chết được hỗ trợ với giá 80.000 đồng/kg. Trong đó, hộ thiệt hại nặng nhất được hỗ trợ 4,8 triệu đồng, hộ ít nhất được hơn 150.000 đồng. Ngoài ra, khoảng 300 ha lúa gần khu vực cũng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Xí nghiệp liên hợp thiếc Nghệ Tĩnh (nay là Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh) là công trình hợp tác giữa Việt Nam và Liên Xô, bắt đầu được xây dựng từ tháng 5/1980. Mục đích là khai thác và tinh luyện ra thiếc thỏi xuất khẩu.

Tháng 7/1984, xí nghiệp chính thức đi vào sản xuất. Tính đến năm 2013, Công ty Kim loại màu Nghệ Tĩnh có 2 xí nghiệp khai thác và tuyển thô quặng thiếc, năng lực tuyển rửa mỗi năm trên 600.000 m3 đất quặng, đã xuất khẩu hơn 5.430 tấn thiếc thỏi.

Hoàng Minh

Xem thêm: