Theo thống kê, đến 17h50 ngày 10/10, tỉnh Nghệ An có 6 người bị nước cuốn trôi, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ngập nặng.

6 nguoi bi nuoc lu cuon troi
Tính đến chiều ngày 10/10, tỉnh Nghệ An chịu thiệt hại lớn trong mưa lũ. (Ảnh: baonghean.vn)

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Nghệ An, tính đến chiều ngày 10/10, Nghệ An đã chịu thiệt hại lớn trong mưa lũ, trong đó có 6 người bị nước cuốn trôi gồm:

  • Ông Nguyễn Ngọc Quế (SN 1958, tại xóm Mới, xã Nghi Thiết, huyện Nghi  Lộc). Phát hiện đường dây điện hạ thế bị rơi xuống sân, ông Quế ra cầm để treo lại, dây điện bị rò điện khiến ông tử vong lúc 4h30 ngày 10/10.
  • Ông Nguyễn Trung Hải (SN 1966, trú ở xóm 5 xã Quang Sơn, huyện Đô Lương) bị nước cuốn trôi khi đi đánh cá tại hồ cá Nghi Kiều (huyện Nghi Lộc).
  • Cháu Lang Gia Huy (SN 2013, trú tại Bản Pật, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp) bị trượt chân ngã xuống suối gần nhà lúc 6h10 ngày 10/10.
  • Cháu Lê Thị Huyền (SN 2015, trú tại xóm 4, xã Lý Thành, huyện Yên Thành) bị trượt chân ngã xuống nước ở vùng ngập trong ngõ trước nhà.
  • Chị Hồ Thị Sáu (SN 1993, tại xóm Long Thành, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp) bị trượt chân khi đi qua cống lúc 14h ngày 10/10.
  • Bà Lê Thị Ngoan (ở xóm 9, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) bị nước cuốn trên đường chở cháu đi học.
  • Em Ngũ Văn Quyền (trú xóm 17, Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn) theo bạn ra đồng bắt chuột tại xã Nam Phúc bị nước cuốn. Đến chiều, thi thể em được tìm thấy.

Theo thống kê, Nghệ An có 584 hộ dân bị ngập nước, 1 ngôi nhà bị sập, gần 3.700 ha ngô và rau màu bị ngập nước; hơn 1.600 con gia cầm bị chết, nước cuốn trôi.

Mưa lớn làm nước sông lên cao cũng gây sạt lở bờ sông Lam, kè bảo vệ đê Tả Lam (thuộc khu vực xã Hưng Hòa, TP. Vinh; xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên; xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, đê Tả Lam phía hữu huyện Thanh Chương; xã Nam Trung huyện Nam Đàn, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương…). Mưa lũ cũng làm ảnh hưởng tới 6 hồ đập, hơn 20.000 mét kênh mương bị sạt lở; 1.600 ha ao hồ bị ngập, gần 500 ha cá vụ 3 mất trắng…

Theo báo cáo nhanh của Sở GTVT Nghệ An, nhiều tuyến giao thông trong tỉnh bị ngập úng như Quốc lộ 48E đoạn Quỳnh Thắng, Quỳnh Lưu và 5 tràn trên tuyến này bị ngập khiến các phương tiện không thể qua lại; nhiều đoạn trên các Quốc lộ 48D, 7B, 1A bị ngập nặng.

Chiều ngày 10/10, hồ Vực Mấu – hồ thủy lợi lớn của Nghệ An xả lũ cả ba cửa. Mưa lớn kết hợp với xả lũ khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại thị xã Hoàng Mai bị ngập sâu trong biển nước. Tại một số nơi, gia súc, gia cầm của người dân bị chết. Thủy điện Châu Thắng xả lũ với lưu lượng 504 m3/s làm ngập lụt cầu tràn qua trung tâm xã Châu Thắng và cầu tràn đi vào bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến) khiến hai xã bị cô lập hoàn toàn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An, tính đến chiều 10/10, tỉnh có 585 hồ chứa trong tổng số 625 hồ đã đầy nước. Hiện các trạm bơm tiêu, cống tiêu chính đang vận hành tiêu úng tối đa công suất để phục vụ tiêu úng.

Thủy Minh (T/h)

Xem thêm: