Khoảng hơn 0h ngày 30/4, khu vực phía bắc của tỉnh Quảng Bình đã xảy ra hiện tượng rung chấn khá mạnh, trước đó có những tiếng nổ lớn.

dong dat huyen quang trach quang binh
Tâm chấn động đất tại phía đông huyện Quảng Trạch. Tại vùng Phong Nha-Kẻ Bàng, TP Đồng Hới vẫn cảm nhận được rung chấn. (Ảnh chụp màn hình: diaocthongthai.com)

Sáng 30/4, ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình xác nhận có hiện tượng động đất 3,6 độ Richter, tại khu vực phía đông huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Trận động đất xảy ra vào lúc 17 giờ 24 phút 26 giây (GMT) ngày 29/4 tức 0 giờ 24 phút 26 giây ngày 30/4 (giờ địa phương), tâm chấn nằm ở độ sâu 8,4km phía đông huyện Quảng Trạch và có ảnh hưởng đến một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, khoảng hơn 0 giờ 24 phút cùng ngày, người dân nhiều nơi tại khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng (huyện Bố Trạch), TP Đồng Hới… bất ngờ cảm nhận được một rung chấn kéo dài khoảng 5 giây. Một số người tại vùng Phong Nha-Kẻ Bàng còn nghe thấy tiếng nổ trong lòng đất trước khi có rung lắc.

Do xảy ra ở độ sâu lớn nên dư chấn trên bề mặt đã giảm nhẹ, cấp độ rủi ro thiên tai là 0. Ông Phụng cho biết hiện đơn vị đang thu thập thông tin xem có thiệt hại nào liên quan đến động đất hay không.

Ông Phụng cho biết thêm việc đo đạc thông tin động đất do các đơn vị khoa học ở nước ngoài và trung ương thực hiện, còn tại Quảng Bình chưa có đơn vị nào đo, dự báo được hiện tượng động đất.

Hiện tại, Quảng Bình không nằm trong danh mục những nơi hay xảy ra động đất, đây là lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng này.

Nguyễn Quân