Khoảng 15h ngày 19/5, trận mưa rào, dông kèm lốc xoáy, gió mạnh trên địa bàn thị xã Hương Trà và TP Huế(tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến nhiều cây lớn bật gốc, gãy đổ nhiều trụ điện, tốc mái một số căn nhà.

mua giong hue 1
Cơn dông trên bầu trời ở TP Huế, chiều 19/5. (Ảnh: FB Phan Thanh Hùng)

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, dông lốc kéo dài trong 30′, từ 15h đến 15h30, lượng mưa đo được tại trạm Huế là 14,5mm, gió giật cấp 7.

Trên nhiều tuyến đường tại TP.Huế, như đường Cửa Ngăn, đường Huỳnh Thúc Kháng, đường Nhật Lệ, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Yết Kiêu…, hàng loạt cây xanh bật gốc, cành cây gãy đỗ. Một cây cổ thụ bật gốc trên đường Cửa Ngăn, đổ ngang đường, cắt cục bộ tuyến giao thông.

mua giong hue
Hình ảnh cơn dông hướng ở Trung tâm TP Huế. (Ảnh: FB Xộp Mai Huế)

Trên đường Huỳnh Thúc Kháng, địa phận cầu Thanh Long, 2 cành cây lớn cũng ngã đỗ đè xuống nhà dân, khiến giao thông tê liệt, phương tiện ùn ứ nhích từng tý qua cầu.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, 4 căn nhà ở phường Phú Bình, TP Huế bị tốc mái từ 30-50%.

mua giong hue 2
Cây cổ thụ bật gốc trên đường Cửa Ngăn, đổ chắn ngang đường. (Ảnh: FB Phan Thanh Hùng)

Tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, mưa dông cũng làm tốc mái 1 phòng khám của trạm y tế (từ 30-40%), 2 căn nhà dân khác bị tốc mái 40%; một số thiết bị đồ chơi ngoài trời của Trường Mầm non Hương Vân bị hư hỏng.

Hệ thống điện trung thế dọc Quốc lộ 1A từ phường Hương Chữ đến phường Hương Xuân (thị xã Hương Trà) bị đứt nhiều đoạn gây mất điện tại các phường Hương Xuân, Hương Chữ, Hương Toàn, Hương Văn. Hệ thống trụ điện thông tin liên lạc ngành đường sắt đi qua hai phường này cũng bị đổ gãy nhiều trụ.

Rất may không có thiệt hại về người.

mua giong hue 3
Gốc cổ thụ bị bật gốc trên đường Cửa Ngăn. (Ảnh: FB Phan Thanh Hùng)

Trong ngày 19/5, tại tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục tình trạng nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất 37-38oC, độ ẩm thấp nhất 45-55%.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tình trạng nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23/5, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư (do nhu cầu sử dụng điện tăng cao) và nguy cơ cao cháy rừng, do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh.

Ngoài ra, trung tâm cảnh báo nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.

Nguyễn Sơn