Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định mức tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019 đạt 7,02% là mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.

GDP
Năm 2019, tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức hàng đầu thế giới. (Ảnh: Shutterstock)

Chiều ngày 27/12, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã cung cấp thông tin với báo chí về Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/12.

Bộ trưởng cho biết theo số liệu vừa mới công bố, năm 2019 tăng trưởng GDP là 7,02%. Trong khi đó năm 2016 là 6,21%, năm 2017 là 6,8%, 2018 là 7,08%.

Như vậy, 2 năm liền chúng ta tăng trưởng GDP trên 7%. Đây là mức tăng trưởng cao hàng đầu thế giới” – ông Dũng nói.

Về kết quả về chỉ số lạm phát, ông Dũng cho hay chỉ số này được kiểm soát dưới mức Quốc hội giao rất nhiều với mức 2,79%. Đây là mức thấp nhất 3 năm qua.

Đặc biệt, trong bối cảnh khó khăn toàn cầu nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu tốt, đạt gần 517 tỷ USD. Nợ công, nợ nước ngoài, nợ Chính phủ đều giảm.

Theo ông Dũng, thu nhân sách Nhà nước tính đến 15-12 đã đạt dự toán năm, trong đó nhiều khoản thu đạt trên 90% và vượt mức dự toán. Chi ngân sách năm 2019 đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Ngoài ra, Bộ trưởng còn cho biết tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam đạt được 98 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 105 huy chương đồng, xếp vị trí 2/11 quốc gia tham dự.

Về tai nạn giao thông, Bộ trưởng cho biết năm 2019 giảm so với cùng kỳ năm trước trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và số người bị thương.

Thiên tai năm 2019 cũng giảm nhiều so với năm trước. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai năm 2019 ước tính 6,2 nghìn tỷ đồng, giảm 60,6% so với năm 2018.

Trong năm 2019, cả nước cũng phát hiện hơn 12.000 vụ vi phạm môi trường, đã xử lý hơn 11.000 vụ với tổng tiền phạt hơn 134 tỷ đồng,…

Lê Hoàn