Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 19 người, bị thương 23 người.

mung 2 tet tiep tuc 19 nguoi chet vi tngt
Vụ tai nạn xảy ra tại cổng chào Yên Bình – Yên Bái, ngày 3/2. (Ảnh: Otofun)

Theo đó, con số thương vong đang tăng cao hơn so với ngày mùng 1. Số vụ TNGT tăng từ 21 lên 27 vụ, số người chết tăng từ 15 lên 19 người, số người bị thương tăng từ 13 lên 23 người.

Mặc dù vậy, so với cùng kỳ (ngày thứ 5 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018), số vụ tai nạn đã giảm 20 vụ (giảm 42,6%), tử vong giảm 15 người (giảm 44%), bị thương giảm 6 người (giảm 20,7%).

Hiện sau 5 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 144 vụ tai nạn giao thông, 96 người chết, bị thương 110 người. So sánh với 5 ngày đầu tiên kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018, các thiệt hại đã giảm 58 vụ (giảm 28,7%), giảm 59 người chết (giảm 38%), giảm 39 người bị thương (giảm 26%).

mung 2 tet tiep tuc 19 nguoi chet vi tngt 1
Chiếc xe húc bật gốc 2 cột điện, sau đó lộn nhào vài vòng sang bên kia đường rồi lật ngửa. Theo thông tin, 2 vợ chồng và 2 người con đều đã được đưa đi viện cấp cứu. (Ảnh: Otofun)

Kể từ sáng mùng 2 Tết, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đang tăng nhanh do các hoạt động đi chúc Tết, đi lễ đầu năm, đi chơi xa.

Ở một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh… xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ trên một số tuyến đường, đặc biệt là tại các khu vực đền, chùa.

Sáng ngày 6/2, trên tuyến cao tốc Pháp Vân đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài từ đường vành đai trên cao đến trạm thu phí BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: