So với ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, số vụ tai nạn tương đồng nhưng tăng 1 người chết, giảm 5 người bị thương.

tai nan giao thong bong da
Mùng 2 Tết, 21 người chết vì tai nạn giao thông. (Ảnh: Chu Anh)

Theo Cục CSGT, ngày 26/1 (mồng 2 Tết), cả nước xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông khiến 21 người chết và 18 người bị thương.

So với ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, số vụ tai nạn tương đồng nhưng tăng 1 người chết, giảm 5 người bị thương.

Theo thống kê, đường bộ xảy ra 26 vụ làm chết 20 người, bị thương 18 người. Đường sắt không xảy ra tai nạn còn đường thủy xảy ra 1 vụ va chạm làm 1 nạn nhân tử vong.

Lực lượng CSGT cả nước đã kiểm tra, xử lý 2.341 trường hợp vi phạm trên đường bộ; phạt tiền 2 tỷ 275 triệu đồng; tạm giữ 21 ô tô, 324 xe mô tô; tước 336 giấy phép lái xe các loại.

Trong đó, 35 địa phương đã xử lý 92 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục CSGT và địa phương đã kiểm tra xử lý 216 trường hợp vi phạm; phạt tiền 232 triệu đồng.

Trên các tuyến cao tốc, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc Cục CSGT đã bố trí 31 ca tuần tra kiểm soát cơ động. Lập biên bản 12 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước 15 triệu đồng, tước 1 giấy phép lái xe.

Thống kê trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2020, cả nước đã xảy ra 105 vụ TNGT, làm chết 83 người, bị thương bị 65 người. So sánh với cùng kỳ (từ 29 – 2 m lịch) của Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ, tăng 8 người chết, giảm 35 người bị thương.

Kim Long