Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, mưa lũ đã gây ngập lụt cục bộ và sạt lở tại 8 tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình.

mua lu tai cac tinh mien nui phia bac
Công trường cầu vượt tại khu vực cầu tràn (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) bị ảnh hưởng do mưa lũ. (Ảnh: baothainguyen.org.vn)

Ghi nhận về đợt mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc trong những ngày qua, theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, tính đến tối ngày 10/7, có 9 người chết trong đợt mưa lũ tại các tỉnh: Thái Nguyên (4 người), Hà Giang (2 người), Điện Biên (2 người), Hòa Bình (1 người) và vẫn còn 2 người mất tích tại Hà Giang và Cao Bằng.

Theo thống kê, có 80 ngôi nhà bị thiệt hại trong mưa lũ; 296 ha lúa và 14 ha hoa màu bị ngập; hơn 48.000 m3 đất đá đường giao thông bị sạt lở; 7 cầu cống hư hỏng… Ước tính tổng thiệt hại tại các tỉnh hơn 9 tỷ đồng.

Ông Văn Phú Chính – Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, mặc dù lũ trên các sông ở mức không cao nhưng đã có thiệt hại lớn về người mà nguyên nhân chủ yếu là bị cuốn trôi do đi qua ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu.

Tại Thái Nguyên, lũ đã cuốn trôi chiếc xe ô tô chở 4 người trong một gia đình vào đêm/rạng sáng ngày 8/7 tại khu vực xã Linh Thông (huyện Định Hóa), trong đó có 2 cháu nhỏ 4 tuổi và 8 tuổi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (11/7), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm qua (10/7) đến sáng nay (ghi nhận lúc 7h ngày 11/7), khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Mộc Châu (Sơn La) 36 mm, Hà Giang (63 mm), Chợ Rã (Bắc Cạn) 54 mm, Hiệp Hòa (Bắc Giang) 50 mm, Hưng Yên (42 mm), Phủ Lý (Hà Nam) 36 mm,…

Theo dự báo, từ hôm nay đến hết ngày mai (12/7), Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, vùng núi có mưa to và rải rác có dông với tổng lượng mưa ở vùng núi, trung du phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm, thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm.

Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng nước trên sông Đà đến hồ Lai Châu sẽ tăng lên mức 2.400 m3/s, đến hồ Sơn La sẽ giảm xuống mức 4.050 m3/s. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức 28,90 m (dưới báo động 1: 1,1 m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu lên mức 3,75 m (dưới báo động 1: 0,55 m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương lên mức 3,79 m (dưới báo động 1: 0,51 m).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Trong đó, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất đặc biệt cao tại các huyện: Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Sông Mã (Sơn La) và Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng (Lào Cai).

Thủy Minh

Xem thêm: