Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp làm tăng số người chết và mất tích. Người dân một số tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu những thiệt hại lớn về nhân mạng và tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT &TKCN tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, tính tới 21h ngày 7/12, mưa lũ đã làm chết 4 người, tăng 1 người so với báo cáo nhanh ngày 6/12, trong đó Quảng Ngãi: 2 người; Bình Định: 2 người, tăng 01 người.

Số người mất tích là 2 người, tăng 1 người so với báo cáo nhanh ngày 6/12, trong đó Quảng Ngãi: 1 người; Bình Định: 1 người, tăng 1 người. 3 người bị thương, gồm: Quảng Ngãi 2 người; Bình Định 1 người.

2.460 ngôi nhà bị ngập, trong đó Quảng Ngãi ngập nghiêm trọng nhất (1.840 nhà). 812ha lúa và 96,2ha rau, hoa màu bị ngập, úng, hư hại.

Lũ dâng lớn tại xã An Lão, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Ðịnh, trưa 8/12. (Ảnh: FB)
Lũ dâng lớn tại xã An Lão, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Ðịnh, trưa 8/12. (Ảnh: FB)

Ninh Thuận bị thiệt hại nặng nề về nuôi trồng thủy sản với 71,2 ha ao tôm, cá bị sạt lở, nước tràn, chưa kể 40 ha ruộng muối đã bị sạt lở bờ. Hiện tại, cầu Vĩnh Hy tại huyện Ninh Hải, Ninh Thuận đã bị sập 2 nhịp (trước đó lũ xoáy cuốn sập một nhịp cầu), khiến giao thông hai đầu cầu bị đình trệ.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, một số xã ven các sông còn bị chia cắt cục bộ, ngập từ 0,5-1m. Tại tỉnh Bình Định, một số huyện bị ngập sâu từ 1,0-1,5m theo điểm, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn bị ngập cục bộ một số khu vực.

Trong 3 ngày từ 3/12 đến 6/12, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Riêng các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-250mm. Cá biệt khu vực Ba Tơ (Quảng Ngãi), lượng mưa đo được lên tới xấp xỉ 400mm.

Quảng Ngãi ngập lớn trong đêm 7/12. (Ảnh: Thư Ngọc Huỳnh/FB Tôi yêu Quảng Ngãi)
Quảng Ngãi ngập lớn trong đêm 7/12. (Ảnh: Thư Ngọc Huỳnh/FB Tôi yêu Quảng Ngãi)

Hầu hết các hồ chứa thủy lợi khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mực nước xấp xỉ MNDBT (mực nước cao nhất trong hồ chứa) trung bình đạt từ 80-100% dung tích thiết kế.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, tính đến 7h30’ngày 8/12, có 23 hồ xả qua tràn trong tổng số 153 hồ cập nhật thông tin.

Dự báo tới chiều nay, 8/12, tình trạng ngập lụt sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Tại các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng, ven sông.

Nguyễn Quân

Xem thêm: