Giữa đợt khô hạn kéo dài, hai trận mưa đá cục bộ liên tiếp đổ xuống tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai vào chiều 26/4 và chiều 27/4. Ít nhất hơn 1.000ha hoa màu ở tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều căn nhà, hoa màu ở tỉnh Gia Lai bị thiệt hại.

mua da gia lai
Mưa đá làm gãy đổ nhiều hoa màu, hỏng mái nhà dân tại huyện Đăk Pơ, Gia Lai, chiều 27/4. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Chuyện của Gia Lai/Facebook)

Tại tỉnh Gia Lai, ngày 28/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Đăk Pơ công bố báo cáo sơ bộ thiệt hại do mưa đá, gió lốc xảy ra tại huyện này vào khoảng 15h ngày 27/4.

Trận mưa lớn kèm đá, kết hợp gió mạnh kéo dài hơn 30 phút. Hoa màu được cứu khát trong đợt khô hạn kéo dài, song trận mưa đá cũng kèm theo nhiều thiệt hại cây trồng và nhà dân ở hai xã Cư An, Tân An.

Mưa đá trút xuống huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai chiều 27/4 giữa nắng hạn. (Nguồn: Tram Phan/Facebook)

Theo thống kê ban đầu, có 3 nhà dân bị tốc mái, thủng mái tôn, trong đó hộ ông Nguyễn Ngọc Ẩn (xã Tân An) ước tính thiệt hại khoảng 25 triệu đồng, hộ ông Đỗ Minh Vương (xã Tân An) bị thiệt hại 15 triệu đồng) và hộ ông Thái Văn Hướng (xã Cư An) bị thiệt hại khoảng 7 triệu đồng.

0,85 ha ớt của người dân tại xã Cư An bị ngã đổ, mất khoảng 30% năng suất.

Trận mưa đá được người dân quay video lại tại hướng Đắk Pơ về phía An Khê (Gia Lai). Lúc này, xã Yang Nam, huyện Kông Chro đang nắng gắt. (Nguồn: Người dân ghi lại/dẫn qua Gia Lai/Facebook)

Ngoài ra, mưa lớn kèm mưa đá, gió lốc mạnh khiến hơn 10 hộ xã Cư An (huyện Đăk Pơ) bị thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu ngã đổ. Do chưa có cơ chế hỗ trợ nên người dân không báo thiệt hại.

Một ngày liền trước, chiều 26/4, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) xảy ra trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút. Theo thống kê sơ bộ, trận mưa đá khiến 190 ha lúa vụ đông xuân 2023 – 2024 tại xã Ea Kly mất trắng (trong tổng hơn 260ha), thêm 20ha thiệt hại từ 30% – 70%; 50ha thiệt hại dưới 30%. Nhiều diện tích cây trồng khác cũng bị ảnh hưởng.

mua da gia lai 0
Mưa đá, giông lốc trong đợt nắng hạn kéo dài ở Gia Lai, chiều 27/4. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Chuyện của Gia Lai/Facebook)

Tại xã Ea Kuăng, hơn 800ha lúa nước bị ảnh hưởng hư hỏng; 100ha cải bắp sắp thu hoạch và nhiều diện tích hoa màu khác bị thiệt hại nặng.

Phòng NN-PTNT huyện Krông Pắk cho hay đã kiểm tra và yêu cầu các xã thống kê, lập danh sách các hộ dân bị thiệt hại gửi về Phòng NN-PTNT và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện để đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/4, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-50%. Trong ngày 29-30/4, nền nhiệt tại khu vực này không giảm, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm giảm, mức tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-50%.

Sơn Nguyên