Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định sẽ có mưa trên diện rộng từ đêm 27 đến 29 Tết. Còn tại TP.HCM, khả năng triều cường sẽ lập đỉnh vào chiều 30 Tết và một số ngày đầu năm mới.

mưa miền Trung
Mưa lớn, triều cường sẽ khiến các hoạt động trong ngày Tết trở nên khó khăn hơn. (Ảnh: Ngô Quang Thủy/Huế/2016)

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió Đông trên cao nên từ đêm 24/1 (27 Tết âm lịch) đến ngày 26/1 (29 Tết âm lịch), các tỉnh từ Quảng Trị-Phú Yên sẽ có mưa trên diện rộng, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định sẽ có mưa vừa, mưa to (50-100mm/đợt).

Trên biển, bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển về phía Đông Nam sẽ gây nên gió mạnh, sóng lớn. Chiều tối nay (24/1), Vịnh Bắc Bộ biển động. Từ đêm, tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), gió đông bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trong ngày và đêm nay, ở vùng biển Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa rào và dông mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Cà Mau tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tại TP.HCM, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo sẽ xuất hiện triều cường vào đầu tháng Giêng âm lịch.

Hiện mực nước vào vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn-Đồng Nai đang ở mức thấp, hầu hết các trạm đều dưới BĐ1 (1,3m). Đến ngày 27/1 (30 Tết âm lịch), mực nước cao nhất ngày có khả năng đạt mức BĐ2 (1,4m) tại trạm Phú An, BĐ3 (1,5m) tại trạm Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn).

Đỉnh triều cao nhất xuất hiện vào khoảng ngày 30-31/1 (mùng 3, mùng 4 Tết âm lịch). Trạm Phú An có khả năng ở mức xấp xỉ BĐ3.

Trung tâm Chống ngập TP.HCM cảnh báo khả năng một số khu vực ở các quận 7, 2, Bình Thạnh và huyện Nhà Bè có thể bị ngập lụt trong dịp đầu năm mới.

Nguyễn Quân

Xem thêm: