Sau khi bão số 13 tan trên biển Đông, Miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ toàn miền Bắc có thể giảm 10 độ. Tại TP. Hà Nội, ban ngày nhiệt độ ở mức 20-22 độ C, ban đêm từ 16-17 độ C.

khong khi lanh
(Ảnh minh họa: qua hanoiweather.info)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do khối không khí lạnh yếu tăng cường trở lại và di chuyển lệch Đông nhanh, nên thời tiết ngày 14/11 khu vực các tỉnh miền Bắc ít có sự thay đổi rõ rệt, sáng sớm trời nhiều mây, mưa nhỏ vài nơi, độ ẩm không khí cao từ 89-94 %, đến trưa trời hửng nắng, nhiệt độ tăng cao toàn miền phổ biến từ 26-29 độ C, phía Tây Bắc Bộ 30 độ C.

Sáng mai (15/11), một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn về khiến nhiệt độ toàn miền Bắc giảm nhẹ từ 2-3 độ C. Tại TP. Hà Nội, nhiệt độ giảm còn 26 độ C. Sau đó, nhiệt độ toàn miền lại tăng dần lên.

Đến ngày 18/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh, nhiệt độ giảm khoảng 6-10 độ C. Tại khu vực TP. Hà Nội, ban ngày nhiệt độ ở mức 20-22 độ, ban đêm 16-17 độ, nhiệt độ giảm khoảng 10 độ C.

Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa-Quảng Trị có mưa dông rải rác, nhiệt độ trong ngày giảm nhẹ từ 26-27 độ C. Riêng khu vực các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hoà do chịu ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông nên mưa dông nhiều hơn, các vùng ven biển đề phòng gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì mưa dông, tuy nhiên lượng mưa phân bố không đều, một số nơi mưa cục bộ vào chiều tối, các tỉnh thành phía Nam Bộ do nằm rìa phía Bắc của rãnh áp thấp xích đạo nên mưa tập trung nhiều hơn, cần đề phòng dông sét, và gió giật mạnh trong cơn dông.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng biển cao 0,5-1,5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Hoàng Minh

Xem thêm: