Nhóm 5 người lừa đảo đã lập mưu, dàn cảnh, lừa bán “thiên thạch” cho một cặp vợ chồng rồi chiếm đoạt 500 triệu đồng. Những người này giới thiệu đây là viên đá hủy sắt có giá trị khoảng 5.000 đến 6.000 tỷ đồng.

lua ban thien thach co gia 5 6000 ty nhom lua dao chiem doat 500 ty dong
Ông Nguyễn Trung Hiếu và bà Âu Thị Xuân tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn).

Sáng ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Trung Hiếu (SN 1981, trú tại tỉnh Tây Ninh), bà Âu Thị Xuân (SN 1966, trú tại tỉnh Kiên Giang), ông Trần Văn Nghĩa (SN 1962), ông Lê Văn Tùng (SN 1978) và ông Lê Văn Chi (SN 1976, cùng trú tại tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Hiếu và bà Xuân đã cấu kết với ông Tùng, ông Chi và ông Nghĩa để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vợ chồng ông C. (trú tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Để thực hiện âm mưu, ông Hiếu tìm cách gặp ông C. và giới thiệu mình có “thiên thạch” (cục đá hủy sắt) giá trị khoảng 5.000 đến 6.000 tỷ đồng. Ông Hiếu nhờ ông C. giới thiệu bán “thiên thạch” giúp, sẽ có hoa hồng từ 5 đến 6 tỷ đồng.

lua ban thien thach co gia 5 6000 ty nhom lua dao chiem doat 500 ty dong.
Ba bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn).

Tin lời ông Hiếu, ông C. đã đồng ý đặt cọc 500 triệu đồng để nhận cục “thiên thạch” và tìm người mua. Ngày 18/7/2022, nhóm của ông Hiếu hẹn vợ chồng ông C. đến quán nước tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên.

Tại đây, ông Hiếu cùng ông Nghĩa và ông Tùng đến gặp ông C. để dàn cảnh giao “thiên thạch” và nhận tiền cọc, còn ông Chi và bà Xuân ở ngoài cảnh giới. Sau khi lấy được 500 triệu đồng của vợ chồng ông C., cả nhóm chia nhau tiêu xài rồi bỏ trốn.

Ngày 29/7, ông Hiếu bị Công an An Giang bắt giữ tại tỉnh Tây Ninh. Đến ngày 17/11, bà Xuân, ông Tùng và ông Chi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Còn ông Nghĩa cũng bị công an bắt giữ trước đó.

lua ban thien thach co gia 5 6000 ty nhom lua dao chiem doat 500 ty dong..
Viên đá mà nhóm ông Hiếu lừa bán cho ông C. với giá 500 triệu đồng. (Ảnh: congan.angiang.gov.vn).

Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm ông Hiếu hãy sớm liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang để cung cấp thông tin cho việc điều tra vụ án.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh An Giang, địa chỉ: số 6, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoặc Trung tá Dương Tư Thường – Điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại: 0919.060.557.

Chiêu lừa bán đá lạ bằng cách thổi phồng giá trị

Chia sẻ trên báo Sức khỏe và Đời sống ngày 13/9, GS.TSKH Phan Trường Thị – Viện trưởng Viện Đá quý, vàng và trang sức Việt khẳng định khẳng định các cuộc mua bán các loại đá lạ hiện nay đa số là trò lừa đảo bằng cách thổi phồng giá trị, đưa yếu tố tâm linh, ma mị vào.

Nhiều người còn tự tuyên bố sở hữu những hòn đá độc nhất vô nhị như đá có thể phát sáng, thậm chí là viên đá hút nọc rắn, đá hủy sắt. Theo GS. Thị, đó chỉ là những chiêu lừa đảo. Trong trường hợp này, người mua vì thiếu kiến thức nên mới bị mắc lừa.

Khánh Vy