Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Moong Thị Hà (SN 1969, trú tại bản La Ngan, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về tội “Mua bán người”.

lua ban phu nu dang mang thai sang trung quoc voi gia 140 trieu dong
Bà Moong Thị Hà tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Lữ Phú/baonghean.vn)

Theo cơ quan điều tra huyện Kỳ Sơn, vào đầu tháng 9/2017, bà Hà biết tin chị Lương Thị Thanh Hà (SN 2000, trú tại bản Noọng Ó, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) có nhu cầu tìm việc làm nên đã nhiều lần điện thoại cho chị Hà giới thiệu đi làm công nhân dệt may ở Bắc Ninh.

Thực tế người phụ nữ này cùng với con gái là Ốc Thị Long (lấy chồng và hiện đang sinh sống tại Trung Quốc) lên kế hoạch tìm cách lừa bán chị Hà sang Trung Quốc.

Sau nhiều lần trao đổi, chị Hà đã tin, đồng ý theo lời giới thiệu và cũng cho biết chị hiện đang mang thai.

Bà Moong Thị Hà và con gái vẫn tiếp tục kế hoạch tìm cách lừa bán chị sang Trung Quốc và dự định “mua” cả chị Hà cùng với thai trong bụng với giá 140 triệu đồng (trong đó Long và bà Hà thoả thuận bào thai có giá 20 triệu đồng, người mẹ 120 triệu đồng). Nếu việc mua bán, vận chuyển thành công, Long sẽ nuôi cả hai mẹ con chị Hà, chờ đến khi sinh sẽ bán con trước, sau đó sẽ chăm sóc và bán mẹ.

Ngày 25/9, bà Moong Thị Hà gọi điện cho chị tới nhà tại bản La Ngan để ký kết hợp đồng và ứng trước 2 triệu đồng để làm tin. Vào lúc 22h cùng ngày, khi đang bắt xe khách đưa chị Hà lên đường sang Trung Quốc, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Công an huyện Kỳ Sơn đã hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ án.

Diệp Thu

Xem thêm: