Theo Sở Giáo dục – Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Long An, trong 7 trường hợp giáo viên vi phạm quy định của ngành đã bị xử lý trong năm học 2017 – 2018, có trường hợp “Cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh” xảy ra ở Trường Tiểu học Bình Chánh (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức).

co giao quy
Trường Tiểu học Bình Chánh. (Ảnh: baolongan.vn)

Sở GD&ĐT tỉnh Long An vừa phối hợp Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học năm học 2017 – 2018.

Theo báo cáo, trong năm học 2017 – 2018, toàn tỉnh có 270 học sinh vi phạm trật tự, an toàn xã hội, trong đó có 40 em gây rối, đánh nhau trong và ngoài trường học; 154 em vi phạm trật tự, an toàn giao thông; 76 em nghiện game.

Ngoài ra, 7 giáo viên vi phạm: thiếu tinh thần trách nhiệm; vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình; vi phạm những điều đảng viên không được làm; tham gia trang mạng xã hội chia sẻ nội dung sai sự thật; 1 vụ giáo viên xâm hại học sinh THCS, cơ quan điều tra khởi tố vụ án theo quy định; 1 vụ phụ huynh xúc phạm giáo viên (cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh tại huyện Bến Lức) và 33 đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, giáo viên dạy thêm, học thêm, tiêu cực,…

Cũng theo báo cáo, trong năm học còn xảy ra 4 vụ mất cắp tài sản (1 vụ học sinh bị mất tài sản, 3 vụ mất tài sản của nhà trường), thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng; 1 vụ cháy bếp ăn tại Trường Mầm non Bình Minh (huyện Đức Hòa) do chập điện, thiệt hại gần 40 triệu đồng. 

Ngày 28/2, một số phụ huynh đã dùng áp lực buộc cô giáo B. T. C.N lớp 4/3 phải quỳ gối gần 40 phút do trước đó phạt học sinh quỳ. Sau khi đưa tin, vụ việc gây nên làn sóng tranh luận lớn trong dư luận.

Sau vụ việc, ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh bị cách chức, làm giáo viên đứng lớp. Cô giáo B.T.C.N đã vi phạm Điều lệ trường tiểu học (phạt học sinh quỳ gối); do con còn nhỏ nên chưa kiểm điểm, xem xét kỷ luật.

Phụ huynh Võ Hòa Thuận bị tổ chức Đảng địa phương kiểm điểm và khai trừ khỏi Đảng. Do cô N không có đơn tố cáo ông Thuận, công an địa phương không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự ông Thuận về tội làm nhục người khác.

Nguyễn Quân

Xem thêm: