Đối tượng có hành vi sàm sỡ bé gái 10 tuổi tại ngõ 132 Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được xác định là Nguyễn Đình Phúc (41 tuổi, trú quận Thanh Xuân).

sam so be gai 10 tuoi
Đối tượng Nguyễn Đình Phúc và hình ảnh ghi lại tại hiện trường.

Ngày 15/4, Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ Nguyễn Đình Phúc (41 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra, làm rõ về hành vi sàm sỡ một bé gái tại khu vực ngõ 132 Khương Trung vào 20h30 ngày 4/4.

Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận chiều ngày 4/4, sau uống bia ở khu vực Đầm Hồng (quận Thanh Xuân), Phúc điều khiển xe máy Scoopy (không biển kiểm soát) đi đổ xăng rồi về khu vực phường Khương Trung. Đến đầu ngõ 132 phố Khương Trung, trông thấy 2 bé gái đang đi bộ, Phúc đã nảy ý đồ xấu.

Phúc lái xe máy chạy trước vào trong ngõ rồi đứng đợi 2 bé gái. Khi hai bé gái đi đến nơi, Phúc giả vờ nói đang đi tìm người quen trong ngõ và nhờ 2 bé chỉ đường. Khi vào ngõ tối, Phúc đã dùng tay thực hiện hành vi dâm ô với bé lớn. Hoảng sợ, 2 bé gạt tay Phúc ra và gào khóc. Thấy 2 bé khóc to, Phúc liền lên xe máy bỏ chạy.

Sau khi vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, ngày 8/4, Phúc đã mang chiếc xe máy gửi ở nhà người em họ tại quận Hà Đông. Quá trình xác minh điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã thu giữ chiếc xe máy và một số tang vật liên quan đến vụ việc. Theo cơ quan điều tra, Phúc là công nhân, đã có vợ con.

Trước đó, chị N.K.T.L (phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) thông tin hai con gái chị (một bé 10 tuổi, một bé 4 tuổi) sau khi mua đồ dùng học tập về nhà có biểu hiện thất thần, sợ hãi.

Chị L. cho biết theo lời kể của con, bé lớn bị một người đàn ông lạ mặt dùng tay ghì chặt người rồi có hành vi sờ ngoài quần khiến con chị hoảng loạn, sợ hãi và kêu khóc.

Sau đó, gia đình chị L. đã trích xuất hình ảnh camera để tìm thủ phạm và trình báo vụ việc với cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Phạm Toàn

Xem thêm: