Đang thi đấu tại trận đấu thuộc vòng loại Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn 2017 (TP. Hải Phòng), trâu số 18 của ông Đinh Xuân Hướng (47 tuổi, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn) bất ngờ quay lại và đâm chính chủ của mình. Sau 6 giờ cấp cứu tại bệnh viện, ông Hướng đã tử vong.

le hoi choi trau do son 2017
Chủ trâu bất ngờ bị trâu chọi quay lại đâm và hất tung người. (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 1/7 tại vòng loại Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) 2017. Trâu số 18 của ông Đinh Xuân Hướng gặp trâu số 23 thi đấu vào vòng chung kết. Đang thi đấu, trâu số 18 của ông Hướng bất ngờ bỏ chạy và quay lại rượt đuổi chính chủ của mình. Ông Hướng không kịp phản ứng, bị trâu hất tung người lên cao và dùng cặp sừng đâm xuyên vào chân bên trái.

Lực lượng cứu hộ và người dân tại lễ hội đã nhanh chóng đến ứng cứu và đưa ông Hướng đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt-Tiệp Hải Phòng.

Theo các bác sĩ, ông Hướng được đưa vào cấp cứu trong tình trạng chết não, tim ngừng đập, đa chấn thương, mất máu cấp. Đến 18h30 cùng ngày, ông Hướng qua đời sau 6 giờ cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều ngày 1/7, Bộ VH-TT&DL đã có công văn hỏa tốc gửi Sở VH-TT&DL Hải Phòng đề nghị kiểm tra, rà soát việc tổ chức Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn năm 2017, đặc biệt là việc đảm bảo an ninh, an toàn trong lễ hội.

“Trường hợp khi công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội chưa đảm bảo an toàn theo quy định, đề nghị báo cáo UBND TP. Hải Phòng tạm thời dừng việc tổ chức lễ hội chọi trâu năm 2017”, nội dung văn bản ghi.

Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VH-TT&DL báo cáo biện pháp khắc phục hậu quả của sự cố trước ngày 5/7.

le hoi choi trau do son 2017 4
Ông Hướng không kịp phản ứng, bị trâu hất tung người lên cao và dùng cặp sừng đâm xuyên vào chân bên trái. (Ảnh cắt từ clip)

Thông tin về sự việc, Ban Tổ chức lễ hội cho biết vòng đấu loại Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn năm 2017 được tổ chức vào hồi 7h30 ngày 1/7 tại sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn gồm 32 trâu, với 16 trận đấu.

Tại vòng đấu loại năm nay, các trận đấu diễn ra bình thường, an toàn, tuy nhiên đến trận đấu thứ 14 thì xảy ra sự việc hi hữu khi trâu số 18 đang thi đấu thì bất ngờ bỏ chạy và húc vào chủ trâu là ông Đinh Xuân Hướng. Theo Ban tổ chức lễ hội, đây là sự cố đột xuất, bất khả kháng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban tổ chức đã yêu cầu các y bác sĩ và bộ phận y tế trực tại lễ hội cứu chữa và đưa ông Hướng đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời các lãnh đạo địa phương cũng phối hợp và động viên gia đình tại bệnh viện, bước đầu hỗ trợ gia đình 10.000.000 đồng.

Xác định đây là sự cố bất ngờ, ngoài ý muốn, mặc dù vòng đấu loại còn 2 trận đấu nhưng Ban tổ chức Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn đã quyết định dừng 2 trận đấu còn lại của vòng loại để giải quyết sự việc.

Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn được khôi phục từ năm 1990; năm 2012 được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được phép tổ chức hàng năm (theo quyết định của Bộ VH-TT&DL).

Như Anh

Xem thêm: