UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) sẽ không bán vé trong lễ hội chọi trâu 2018.

le hoi choi trau do son 2017
Lễ hội chọi trâu 2017, chủ trâu bất ngờ bị trâu quay lại đâm và hất tung người. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 2/9, ông Hoàng Xuân Minh – Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết lễ hội chọi trâu năm 2018 sẽ thực hiện theo đề án “Đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn”.

Năm nay, lễ hội tổ chức gồm 2 phần: Phần lễ từ ngày 10/9 – 25/9 (từ ngày 1/8 – 16/8 năm Mậu Tuất); Phần hội vào ngày 18/9 (tức ngày 9/8 năm Mậu Tuất) với sự tham gia của 16 trâu thuộc 7 phường trong quận.

Ông Minh cũng cho hay do sức chứa của sân vận động có hạn, chỉ bố trí được 12.000 người nên quận không tổ chức bán vé thu tiền. Ban tổ chức sẽ đóng cổng khi sân đạt sức chứa để đảm bảo an toàn cho lễ hội. Như vậy, người xem hội sẽ phải đến từ rất sớm.

Trước đó, Bộ VH-TT&DL đã có văn bản số 2449 gửi UBND TP. Hải Phòng, đề nghị thành phố thực hiện quy định không bán vé thu tiền vào lễ hội tại Khoản 20, Điều 2, Nghị định số 28/2017 ngày 20/3/2017 của Chính phủ; Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 15/2015 ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL.

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng cần có biện pháp, cách thức huy động nguồn vốn để phục vụ cho công tác tổ chức lễ hội đảm bảo cần thiết, hiệu quả, an toàn.

Liên quan tới lễ hội, trâu chọi của phường Vạn Hương vào năm 2017 đã húc chết chủ khiến nhiều người cho rằng lễ hội mang tính bạo lực nên cấm, hoặc nếu để tồn tại thì cần rà soát lại các khâu tổ chức, an ninh,…

Kim Long

Xem thêm: