Sáng 14/4, vụ lở kè chống sạt lở đất xảy ra tại khu dân cư tổ 26B, đường Điện Biên Phủ, phường Duyên Hải (TP. Lào Cai) khiến 4 người thương vong.

lo ke dat chong sat lo o lao cai
Hiện trường vụ sạt lở kè đất. (Ảnh: baolaocai.vn)

Khoảng 7h sáng ngày 14/4, một vụ lở kè chống sạt lở đất xảy ra tại vị trí phía tường sau của nhà ông Kim Văn Khai (số nhà 083, đường Điện Biên Phủ) tiếp giáp với nhà ông Trần Quang Tuyến (số nhà 046, đường Trần Đại Nghĩa) khiến 4 người bị vùi lấp.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường sơ tán người nhà và tổ chức tìm kiếm cứu người bị nạn.

Công trình kè chống sạt lở đất do hộ gia đình ông Kim Văn Khai xây dựng nhằm chống sạt lở, tuy nhiên đang trong quá trình xây dựng thì xảy ra vụ tai nạn.

Sau 3 giờ tìm kiếm, đến 10h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và di chuyển 3 người ra khỏi khu vực sạt lở, trong đó, 1 người đã tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 1 người được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Đến 11h trưa, lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa thi thể nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường sạt lở.

Theo cơ quan chức năng, danh tính 4 người bị vùi lấp gồm:

  • Nguyễn Văn Bẩy (SN 1976, trú ở xã Kim Sơn, Bảo Yên): tử vong;
  • Hoàng Thị Chín (SN 1977, trú ở xã Kim Sơn, Bảo Yên): tử vong;
  • Hoàng Văn Nam (SN 1990, trú ở xã Kim Sơn, Bảo Yên): tử vong;
  • Anh Huân (trú ở đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, TP. Lào Cai): bị thương.

Sở LĐ-TB-XH Lào Cai đã gửi số tiền hồ trợ cho anh Huân (bị thương) 1 triệu đồng, hỗ trợ gia đình có người tử vong số tiền mai táng 5,4 triệu đồng và thăm hỏi người nhà nạn nhân 2 triệu đồng.

Diệp Thu (T/h)

Xem thêm: