Lâm Đồng đã cách ly 3 trường hợp, trong đó có hai trường hợp có cùng chuyến bay với bệnh nhân 34 nhiễm virus Vũ Hán. Hơn 20 người tiếp xúc với 3 trường hợp trên phải tự cách ly.

Lâm Đồng, virus Vũ Hán
Khu cách ly bệnh viện đa khoa lâm đồng. (Ảnh: baolamdong.vn)

Đêm ngày 11/3, cơ quan chức năng TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đưa thêm 2 người đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng để cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm virus Vũ Hán.

Hai trường hợp là anh H.P.D.K và T.N.M.T đi xe khách từ Cần Thơ đến Đà Lạt, lưu trú tại một khách sạn trên đường Đống Đa (phường 3, TP. Đà Lạt).

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện anh H.P.D.K có ngồi ghế số 32D, cùng chuyến Qatar Aiways QR974 với bệnh nhân thứ 34 nhiễm virus Vũ Hán (ở Bình Thuận) bay từ Qatar đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Cả hai đến Đà Lạt buổi tối ngày 11/3.

Trước đó trưa cùng ngày (11/3), các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cách ly y tế bà N.T.B.H (nữ doanh nhân tại Đà Lạt) đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 34. Bà H. đã được lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.

Khoảng trên 20 người tiếp xúc gần với những người này được hướng dẫn cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.

Lê Trân