Khu phức hợp, dịch vụ và vui chơi giải trí (mang tên “Đảo Phú Gia”) với quy mô khoảng 30 ha thuộc khu lấn biển mới tại phường An Hòa, TP Rạch Giá vừa được tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 18/3, tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

kien giang lan bien
Phối cảnh “Đảo Phú Gia” sau khi hoàn thành. (Nguồn: FB Rạch Giá City)

Theo chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Phú Cường Kiên Giang (thuộc Tập đoàn Phú Cường), đây là khu lấn biển mới vươn ra biển Tây và sử dụng công nghệ lấn biển đê mềm Geotube với các trang thiết bị nhập 100% từ các nước Malaysia, Mỹ và Úc.

Trên khu vực rộng gần 30ha (300.000m2), quy hoạch đất ở chiếm 30,4%, đất dịch vụ 14,47%, đất giao thông trên 25%. Gần 1/3 diện tích còn lại, 30,13%, dành cho khu vui chơi giải trí.

Khu vui chơi giải trí gồm 12 hạng mục công trình như khu công viên nước tạo sóng nhân tạo rộng 2.500m2, vòng quay mặt trời có bán kính 32m, bến du thuyền rộng 150m, 1 sân đáp trực thăng, quảng trường ngắm biển rộng hơn 6.000m2. Ngoài ra còn 1 sân golf, 1 sân tennis chuẩn quốc gia, 2 sân cầu lông trong nhà, 2 hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em, 1 nhà giữ trẻ tiêu chuẩn, khu tập gym, khu trò chơi trượt nước và các khu vui chơi cảm giác mạnh.

Tổng nguồn vốn đầu tư cho các hạng mục công trình này vào khoảng 300 tỷ đồng, với quy mô diện tích trên 4.000m2, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác sau 3 năm thi công.

Khu nhà phố, khu biệt thự hướng biển cao cấp gồm 424 căn, có công viên cây xanh và khu resort nghỉ dưỡng bao quanh và dọc bờ biển. Khu đất dịch vụ 43.000m² được cho biết sẽ kết nối với Trung tâm thương mại hiện đại của Khu đô thị Phú Cường. Ngoài ra, theo chủ đầu tư, trong dự án còn có công trình hồ bơi tạo sóng lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với quy mô trên 6.000m²…

Công ty Phú Cường Kiên Giang cho hay đang kêu gọi hợp tác đầu tư, triển khai thực hiện các dự án như: Trung tâm thương mại 2.000m2; nhà hàng, khách sạn 4 sao; trung tâm tiệc cưới và hội nghị 5 sao, với tổng giá trị trên 500 tỷ đồng.

Sau hơn 12 tháng thi công, dự án lấn biển khu 2 – “Đảo Phú Gia” đã hoàn thành 90% việc san lấp mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư cho hay “Đảo Phú Gia” được định hướng vào phân khúc thị trường nhà ở cao cấp.

kien giang lan bien
Thi công dự án lấn biển năm 2015. (Ảnh: FB Rạch Giá City)

Dự án lấn biển khu 2 – “Đảo Phú Gia” được khởi công từ tháng 10/2015, diện tích gần 30ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng, dự kiến thời gian thi công san lấp mặt bằng và xây dựng bờ kè dạng đê biển mềm khoảng 24 tháng.

Theo báo cáo thiết kế, dự án lấn biển khu 2 – “Đảo Phú Gia” sử dụng các vật liệu và công nghệ hiện đại, thi công nạo vét lớp đất sét sâu 3m dưới mặt đáy biển xung quanh để san lấp mặt bằng vượt cao độ chung của quốc gia khoảng 2m, sử dụng đê mềm (Geotube) bao quanh tạo hình dáng như đảo nhỏ.

Tính từ năm 1997 đến nay, đã có 3 dự án lấn biển được triển khai tại TP Rạch Giá với tổng diện tích khoảng 550ha.

Nguyễn Quân

Xem thêm: