Nghe tiếng tri hô cứu tàu chở hàng bị chìm trên sông, gần 30 người không ngại nguy hiểm lao xuống cứu vớt hàng hóa trong đêm.

không hôi của
Người dân giúp chủ hàng vớt hàng hóa do tàu bị chìm. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Chiều ngày 9/10, ông Trần Văn L. điều khiển một tàu chở hàng bia, nước ngọt, mì, bánh… của Công ty Thương nghiệp Cà Mau đậu tại bến sông chợ Đầm Cùng (xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) để giao hàng cho các tiểu thương tại chợ.

Khoảng 18h30 cùng ngày, ông L. phát hiện tàu bị nước tràn vào nên truy hô nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ. Khoảng 30 người cùng trầm mình dưới nước vớt hàng hóa giúp; chính quyền địa phương cũng cùng hỗ trợ. Đến khoảng 21h, hàng hóa cơ bản đã được vớt đưa lên bờ. 

Qua kiểm tra ban đầu, tổng số hàng hóa bị ảnh hưởng trị giá khoảng 196 triệu đồng. Số hàng hóa bị thất lạc, hư hỏng đang được công ty thống kê lại.

Tương tự, cũng trong ngày 9/10, khoảng 22h, một xe tải BKS 77C – 184.65 chở hàng bị lật tại đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Phi Hiển, xã Phổ Vinh, tỉnh Quảng Ngãi. Hàng chục tấn cam trên xe bị đổ ra đường.

Tài xế Phạm Văn Thành (47 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) bị thương khá nặng. Người dân đã đưa tài xế đi cấp cứu, đồng thời cử người canh giữ cam giúp tài xế.

Đến rạng sáng 10/10, hàng chục người dân thôn Phi Hiển đã cùng nhau thu gom, sắp xếp lại các sọt trái cây, chuyển số cam lên mép đường giúp tài xế.

Minh Tâm

Xem thêm: