Trong khi đang tác nghiệp tại khu vực xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam bị người đàn ông lạ mặt dùng xe ô tô tấn công và chèn nát máy quay phim trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

khoi to vu an nhom phong vien vtv dam pha nat may quay
Chiếc máy quay trị giá khoảng 1 tỷ đồng bị chiếc xe ô tô tông hư hỏng. (Ảnh: nld.com.vn)

Ngày 14/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (TP. Hà Nội) có quyết định số 133 khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc “Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam bị xe ô tô đâm, chèn hỏng máy quay phim” khi ê kíp Ban thời sự đi tác nghiệp tại xã Phù Lỗ (huyện Sóc Sơn).

Theo quyết định số 133, cơ quan điều tra khởi tố vụ án để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và tội hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 257 và Điều 143 thuộc Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 13/6, nhà báo Trần Thị Tuyết Mai cùng nhóm phóng viên Ban Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) được cơ quan cử đến xã Phù Lỗ để ghi nhận, phản ánh tình trạng lấn chiếm ao hồ nhằm tư lợi cá nhân tại khu vực ngã 3 Phù Lỗ, nhà hàng Vạn Hoa và số nhà 172 thuộc khu vực Cầu Chè.

Khoảng 9h45 sáng cùng ngày, sau khi làm việc với UBND xã Phủ Lỗ, nhóm phóng viên tới hiện trường để tác nghiệp. Khi đang tác nghiệp, một chiếc xe ô tô bán tải mang BKS 24C-011.25T (do người đàn ông tên H. điều khiển) từ trong cổng thuộc số nhà 172 đi ra và đâm thẳng vào nhóm phóng viên, chèn qua chiếc máy quay phim.

Vụ việc không có ai thương vong nhưng chiếc máy quay phim trị giá khoảng 1 tỷ đồng của đoàn bị hư hỏng nặng, không sử dụng được.

Sau khi vụ việc xảy ra, cho rằng nhóm tác nghiệp bị người trong khu đất lấn chiếm tấn công, chị Mai đã trình báo Công an Hà Nội và Công an huyện Sóc Sơn.

Theo thông tin điều tra ban đầu, chiếc xe bán tải đâm vào nhóm phóng viên VTV thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Ngân Hạnh, có địa chỉ tại xã Mường Khương (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Minh Long (T/h)

Xem thêm: