Cô Nguyễn Thị Phương Thủy – giáo viên trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) bị khởi tố vì hành vi hành hạ người khác.

thcs duy ninh
THCS Duy Ninh. (Ảnh: motthegioi)

Chiều ngày 26/11, ông Đoàn Thanh Tuyên – Trưởng Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Hành hạ người khác” xảy ra tại Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh.

Cơ quan CSĐT Công an huyện cũng đã gửi quyết định khởi tố sang VKSND huyện chờ phê duyệt, đồng thời củng cố hồ sơ để sớm khởi tố bị can.

Trước đó, ngày 19/11, em H.L.N. học lớp 6.2 trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) lỡ nói tục trên sân trường nên bị ghi lại.

Sau đó, cô Nguyễn Thị Phương Thủy – giáo viên chủ nhiệm lớp 6.2 đã yêu cầu học sinh trong lớp sau giờ học mỗi em tát N. 10 cái. Theo đó, có 23/27 em tát N.

Khi bị tát cái cuối cùng, N. vừa khóc vừa đau buột miệng nói tục, cô T. đứng cạnh đã tát thêm 1 cái nữa, tổng số N. bị tát 231 khiến em phải nhập viện.

Trần tình sau sự việc, cô giáo Thủy thừa nhận hành động này là sai và cho biết nguyên nhân là do nóng giận và chịu áp lực thi đua vì lớp mình chủ nhiệm luôn đứng cuối bảng.

Được biết, cô Thủy là giáo viên dạy môn Toán và Công nghệ của nhà trường. Hiện giáo viên này đã bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Phạm Toàn

Xem thêm: