Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chính thức khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Út Việt (33 tuổi, ngụ xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) – người dùng súng bắt chết anh Nguyễn Văn Thiên vào ngày 24/6 khi anh Thiên đang chờ đèn đỏ ở ngã tư đường.

vu dung sung ban chet nguoi tai khanh hoa
Hiện trường vụ dùng súng bắt chết người. (Ảnh: baokhanhhoa.com.vn)

Ngày 29/6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Huỳnh Út Việt (SN 1984, trú tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) về hành vi giết người.

Huỳnh Út Việt được xác định là nghi can dùng súng bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên (31 tuổi, trú xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) vào sáng ngày 24/6.

Theo lời khai của Việt tại cơ quan điều tra chiều ngày 24/6, Việt có vợ và 3 người con. Con lớn gần 10 tuổi, con nhỏ nhất gần 2 tuổi. Trong quá trình sinh sống với nhau, vợ chồng Việt xảy ra mâu thuẫn nên khoảng gần 3 tháng nay vợ Việt (cùng ngụ xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc) bỏ nhà ra Nha Trang (Khánh Hòa) để làm việc tại quán cà phê. Việt nhiều lần gọi điện thoại cho vợ bảo vợ trở về nhưng không được.

Sau khi phát hiện vợ sống cùng anh Nguyễn Văn Thiên, ngày 23/6, Việt mang theo một khẩu súng tự chế chạy xe máy từ Bình Thuận ra Khánh Hòa. Sáng ngày 24/6, khi phát hiện Thiên chở vợ mình đi làm rồi quay trở về, Việt đã chạy xe máy áp sát anh Thiên. Khi anh Thiên đang dừng đèn đỏ tại khu vực gần cây xăng Chất Đốt, Việt rút súng bắn vào đầu anh khiến anh gục xuống đường, tử vong tại chỗ.

Sau đó, Việt chạy xe máy quay về nhà ở xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc rồi ra đầu thú tại UBND xã.

Phạm Toàn

Xem thêm