Công trình xây trên diện tích 83ha, do Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư.

đền Chung Sơn, Nghệ An
Đền Chung Sơn xây trên diện tích 83ha. (Ảnh: truyenhinhnghean.vn)

Ngày 16/5, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Đền Chung Sơn (tại Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) – thờ gia tiên Hồ Chí Minh.

Công trình xây trên diện tích 83ha, khởi công từ năm 2012, với 18 hạng mục gồm: Đền thờ chính, tả hữu vu; nhà chuông, nhà trống; nghi môn nội; nghi môn ngoại, bình phong đá, lầu hóa vàng; san nền; tường kè; cây xanh; cấp thoát nước; cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; chống sét; sân đường, bồn hoa, tường rào; chống mối, nhà vệ sinh; cấp điện chiếu sáng trong nhà; nội thất thờ tự.

Công trình do Sở VH-TT&DL làm chủ đầu tư, nhà tài trợ là Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á, do Công ty Cổ phần đầu tư tài chính và bất động sản (VIET-INC) tổng thầu thi công.

Liên quan đến việc xây tượng đài, đền thờ,… trước đó, ngày 17/2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vinh (Nghệ An) đã bắt đầu xây dựng công trình tượng Lenin.

Địa điểm xây dựng tại ngã 5 thuộc phường Hưng Dũng. Diện tích đất đặt tượng đài gần 4.300m2. Trong đó, khu vực tượng đài có diện tích 3.000m2 và khu vực vườn hoa và đài phun nước hơn 1.200m2.

Nguyễn Tuân

Xem thêm:

TP.HCM chi hơn 270 tỷ đồng xây mới bảo tàng Tôn Đức Thắng