Áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines được dự báo sẽ mạnh lên thành bão (cơn bão số 9). Khánh Hòa là một trong các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 9. Dự báo, cơn bão này sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều so với bão số 8 và sẽ mang theo mưa rất lớn.

images5347018 vinhhai
Chợ Vĩnh Hải, Nha Trang bị ngập trong biển nước sau cơn bão số 8. (Ảnh: baokhanhhoa)

Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo PCTT-TKCN tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ sau cơn bão số 8 và chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 9.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo PCTT-TKCN tỉnh, hoàn lưu của cơn bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đã khiến cho nhiều nơi trên khu vực tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được trung bình 100-260mm, riêng TP. Nha Trang lượng mưa đạt hơn 400mm khiến nhiều nơi bị ngập lụt, đặc biệt sạt lở núi ở nhiều nơi đã để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Thống kê, riêng tại TP. Nha Trang có 13 người chết, 4 người mất tích, 11 người bị thương do sạt lở đất các xã, phường: Phước Đồng, Vĩnh Trường, Vĩnh Thọ, Vĩnh Hòa.

Tại buổi họp, ông Võ Anh Kiệt – Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ thông tin hiện ở phía Đông Philippines xuất hiện một áp thấp nhiệt đới sắp di chuyển vào biển Đông.

Trong ngày 20 và 21/11, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 9, kết hợp với không khí lạnh tăng cường, khiến bão có diễn biến phức tạp, khó lường. Dự báo, phạm vi ảnh hưởng của bão số 9 sẽ từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Hoàn lưu bão số 9 nhiều khả năng gây ra một đợt mưa rất lớn tại Khánh Hòa từ khoảng đêm 23 đến ngày 25/11.

Để ứng phó với cơn bão số 9, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở, kiên quyết di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng ở các vị trí xung yếu, các cầu tràn để đảm bảo an toàn cho người dân trong lưu thông,…

Riêng TP. Nha Trang, hiện đang có rất nhiều công trình nhà cao tầng đang được xây dựng, nhiều cần cẩu lớn đang thi công ở hiện trường, ông Vinh yêu cầu Sở Xây dựng phải làm việc với các đơn vị đầu tư, nhà thầu thi công để đảm bảo công tác an toàn tại các công trình này.

Ngoài ra, đối với việc điều tiết nước tại các hồ chứa, cần phải căn cứ tình hình thực tế, nếu mưa lớn thì tiến hành điều tiết lũ theo phương án đã được duyệt, trước khi điều tiết phải thông báo cho các địa phương, người dân được biết để chủ động ứng phó,…

Tin áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19h ngày 19/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

bao so 9
Chùm ảnh đường đi của áp thấp nhiệt đới, sắp mạnh lên thành cơn bão số 9. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h ngày 20/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, ngay khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông. Đến 19h ngày 21/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cả nước thiệt hại 15.000 tỷ đồng do thiên tai 

Theo thống kê từ Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, tính từ đầu năm đến ngày 19/11, thiên tai đã làm 198 người chết và mất tích, 141 người bị thương; 1.747 nhà bị đổ, sập và 30.429 nhà bị hư hại, tốc mái, di dời khẩn cấp và 53.077 nhà bị ngập nước; 217.829 ha lúa và hoa màu bị đổ dập; 30.666 ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại, gãy đổ; 27.155 con gia súc và 458.790 con gia cầm bị chết; 11.047 ha thủy sản bị ngập, mất; 343 km đê, kè, kênh mương và bờ bao bị sạt trượt; hơn 65,6 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở; hơn 8,26 triệu m3 đất đá đường giao thông Quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn bị sạt trượt. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 15.000 tỷ đồng.

Hoàng Minh

Xem thêm: