Tỉnh Thừa Thiên – Huế tạm thời không đón khách vào tham quan tại các di tích, bảo tàng, danh lam thắng cảnh kể để phòng ngừa lây lan viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

hue tam dung don khach
Thông báo dừng đón khách của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh). (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Ngày 14/3, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế gửi công văn hỏa tốc đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di tích, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạm thời ngừng đón khách tham quan các di tích, bảo tàng, danh thắng kể từ 17h ngày 14/3 đến khi có thông báo mới.

Ngoài việc tạm dừng đón khách, các đơn vị quản lý di tích, bảo tàng cần xử lý môi trường, phun thuốc khử khuẩn để đảm bảo đón du khách  tham quan trở lại.

Do thông báo tạm dừng đón khách được đưa ra đột ngột, nhiều khách vẫn đến khu di tích trong ngày tiếp theo , trong khi nhân viên quầy vé túc trực để hỗ trợ khách trả lại vé.

hue tam dung don khach
Du khách đợi hoàn vé tại quầy. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Trước đó, ngày 18/2, tỉnh Thừa Thiên – Huế thông báo tạm lùi thời gian tổ chức Festival Huế 2020 đến cuối tháng 8. Trong trường hợp tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, Festival Huế 2020 có thể chuyển sang năm 2021. Thông báo này nối tiếp sau khi tất cả lễ hội đầu năm tại Huế bị hủy bỏ để phòng dịch lây lan.

Tính đến ngày 16/3, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 4 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Cả 4 bệnh nhân này đều mang quốc tịch Anh, trong đó 2 bệnh nhân lưu trú tại Huế (bệnh nhân 30 và bệnh nhân 49), 2 bệnh nhân được đưa từ Quảng Nam ra điều trị (bệnh nhân 31 và 33). Cả 4 bệnh nhân đều đi trên chuyến bay VN0054 ngày 2/3.

Ngoài ra, 5 người được cách ly y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế. 46 người được cách ly tập trung, trong đó 17 người tại trường quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; 14 người tại Sun & Sea Resort (huyện Phú Vang); 6 người tại Bệnh viện Phong Da Liễu; 9 người tại các sơ sở y tế cấp huyện. 308 người được giám sát y tế tại nhà.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: