Trong 4 người Trung Quốc, chỉ có 1 người xuất trình được hộ chiếu mang số hiệu EJ3257799.

Huế, khách Trung Quốc trốn dịch qua Việt Nam
Cơ quan chức năng lấy lời khai của 4 người Trung Quốc. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Trước đó, tối ngày 4/3, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận được thông tin xe khách loại 16 chỗ BKS 14B – 03.451 chở 4 người mang quốc tịch Trung Quốc, qua xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Cơ quan chức năng sau đã đã kiểm tra sức khỏe và điều tra thông tin dịch tễ của những người này.

4 người Trung Quốc gồm: Wang Shi Sen (23 tuổi), Wang Xiao Ming (26 tuổi), Wang Xiao Chao (28 tuổi, đều quê Phúc Kiến) và Su Chan Nan (39 tuổi, quê Quảng Đông). Tại thời điểm kiểm tra, chỉ có Su Chan Nan xuất trình được hộ chiếu mang số hiệu EJ3257799.

Bước đầu kiểm tra sức khỏe, cơ quan y tế xác định các trường hợp trên hiện tại không ho, không sốt, không khó thở.

Qua làm việc với các ngành chức năng, 4 người Trung Quốc này khai họ đi từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng để trốn dịch. Khi vào Huế, họ xuống tìm quán ăn thì bị bắt giữ.

Liên quan đến việc này, các ngành chức năng tỉnh đang đề nghị Cục Xuất nhập cảnh phương án trục xuất những người này về nước. Theo đó, có 2 phương án có thể cách ly 14 ngày sau đó trục xuất hoặc xét nghiệm nếu âm tính với COVID-19 thì sẽ trục xuất ngay.

Ngoài ra, hai tài xế Việt chở những hành khách trên cũng phải cách ly.

Phạm Toàn