Thêm gần 16.000 ha lúa đông xuân sắp thu hoạch tại Thừa Thiên – Huế bị ngã đổ, ngập trong cơn mưa lớn từ chiều 24/4 kết hợp triều cường. 

lua ngap tt hue
Tổng cộng sau hai đợt mưa, khoảng 30.000 ha lúa tại Thừa Thiên-Huế bị thiệt hại. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên trong hai ngày 24 và 25/4, tại Thừa Thiên-Huế đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 57-175mm.

Đợt mưa tập trung tại khu vực đồng bằng và nội đồng kết hợp với triều cường, khiến khoảng 16.000 ha lúa tại các địa phương bị ngã đổ và ngập từ 0,2-0,3m. Đây là phần lúa đã chín, sắp thu hoạch, hoặc đang thu hoạch.

Địa phương bị thiệt hại nặng nhất là huyện Phong Điền (7.000ha); huyện Quảng Điền (3.000 ha); Phú Vang (3.000ha); thị xã Hương Thủy (2.600 ha)…

Trong đợt mưa trước  từ ngày 12-13/4, hơn 14.000 ha lúa tại các địa phương trên đã bị hư hại.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh (Sở NN&PTNT), đến thời điểm hiện tại, diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân 2019-2020 trên toàn tỉnh chỉ đạt khoảng 5.000 ha/28.600 ha gieo cấy.

Với năng suất ước tính 62,8tạ/ha, hai đợt mưa lớn làm giảm khoảng 15% năng suất lúa trên tổng diện tích gieo cấy, sản lượng bị mất ước 270.000 tấn tương ứng khoảng 150 tỷ đồng. Kinh phí phục vụ tiêu úng cho diện tích bị ảnh hưởng do mưa lớn khoảng 831 triệu đồng.

Hiện khoảng 4.156ha ở các vùng thấp trũng đang được các địa phương trong tỉnh phối hợp với Công ty Quản lý, khai thác công trình thủy lợi TT-Huế  bơm tiêu nước ngập để tránh ngập úng trong đợt mưa này.

Nguyễn Sơn