Chiều nay (20/11), Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ việc 4 trẻ sơ sinh, sinh non đang điều trị tại bệnh viện tử vong vào sáng cùng ngày.

benh vien san nhi bac ninh
Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. (Ảnh: bacninh.gov.vn)

Tại buổi họp báo chiều nay, ông Nguyễn Minh Hiệp – Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra ra sự cố này tại bệnh viện. Hồ sơ bệnh án đang được niêm phong để phục vụ quá trình điều tra.

“Chúng tôi đang phối hợp với Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân”, ông Hiệp nói.

Tuy nhiên, cuộc họp diễn ra chỉ chưa đầy 5 phút. Đại diện lãnh đạo bệnh viện đã không trả lời rất nhiều câu hỏi được các phóng viên đề cập.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh ghi nhận 4 bé sơ sinh, sinh non đang điều trị tại bệnh viện tử vong. Theo thông tin từ bệnh viện, các bé đều yếu do sinh non (thai kỳ 32-34 tuần), phải nằm lồng, thở máy. Các bé có cân nặng khi sinh từ 1,6 kg đến 2,3 kg.

Theo đại diện bệnh viện, sự việc 4 trẻ sơ sinh tử vong xảy ra vào đúng thời điểm “nhạy cảm” khi ngày 15/11 vừa qua, tại bệnh viện xảy ra vụ việc bé trai hai tháng tuổi đang điều trị viêm phổi tử vong sau khi tiêm thuốc, chưa rõ nguyên nhân. Các vụ việc vừa xảy ra khiến người nhà các bệnh nhi bức xúc, đưa lên mạng xã hội.

Ngay trong ngày 20/11, lãnh đạo bệnh viện đã báo cáo với UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế và cơ quan công an. Bộ Y tế đã có công văn khẩn yêu cầu bệnh viện giải trình vụ việc. Trong chiều cùng ngày, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã về Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh hỗ trợ chuyên môn và tìm nguyên nhân, làm rõ vụ việc.

Diệp Thu

Xem thêm: