Phía cơ quan chức năng Huế khẳng định nữ sinh này chết vì viêm màng não chứ không liên quan đến COVID-19.

xet nghiem tai benh vient trung uong hue
Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang đều cho thấy nữ sinh âm tính với COVID-19. (Ảnh: bvtwhue.com.vn)

Ngày 24/2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa tổ chức cuộc họp báo thông tin về trường hợp nữ sinh T.H.X (học sinh lớp 12, trú huyện Phú Lộc) tử vong ngày 21/2 vì ho, sốt, khó thở.

Ông Hoàng Văn Đức – Giám đốc Trung tâm cho biết kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang đều cho thấy nữ sinh âm tính với COVID-19.

Bệnh nhân được phát hiện chết tại phòng ngủ riêng vào ngày 21/2. Trước đó khoảng 5 ngày, người nhà có thông báo các triệu chứng bệnh cho cán bộ y tế xã đến thăm khám và điều trị. Cán bộ y tế cấp thuốc kháng sinh cho bệnh nhân.

Tối 20/2, bệnh nhân ăn 2 cây xúc xích rồi đi ngủ và sáng hôm sau bệnh nhân tử vong.

Cũng theo ông Đức, trong vòng 14 ngày qua, bệnh nhân sinh hoạt tại nhà và địa phương. Ngày 13/2, bệnh nhân đi chơi cùng một nhóm bạn tại TP. Huế. Gia đình, hàng xóm bệnh nhân không có người đi từ vùng dịch hay tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về.

Còn ông Nguyễn Hoài An – Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định qua khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân nữ sinh này tử vong là do viêm màng não.

Như trithucvn đã đưa tin, nữ sinh này tử vong sau khi có triệu chứng ho, sốt và khó thở kéo dài trong khoảng một tuần.

Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc khử trùng gia đình và kiểm tra sức khỏe người thân của nữ sinh.

Hoàng Minh