Sáng nay (13/12), UBND tỉnh Đắk Lắk, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin sơ bộ về vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk vào tối qua.

no-sung-o-cong-an-tinh-dak-lak
Vụ nổ khiến nhiều nhà dân bị hư hại. (Ảnh: A.X/ vnexpress.net)

Tại cuộc họp báo, Thượng tá Bùi Trọng Tấn cho biết vụ nổ xảy ra tại Phòng lưu giữ vật chứng của Cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo lời ông Tuấn, đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn, không phải khủng bố hay phá hoại. Vụ nổ xảy ra vào khoảng 20h50 ngày 12/12 làm 6 người bị nạn, cả 6 người đều là công an tỉnh, trong đó, 3 người tử vong, 3 người còn lại bị thương (1 người bị thương nặng).

Sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa những người gặp nạn đi cấp cứu, tổ chức khám nghiệm và bảo vệ hiện trường.

Danh tính 3 người tử vong gồm: Phan Thế Trung (SN 1986, Phòng Kỹ thuật hình sự), Ngô Quang Cường (SN 1984, Phòng Cảnh sát môi trường); Y Quyết BKrông (Cảnh sát môi trường).

Ba người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gồm: Y An Brê BKrông (Cảnh sát môi trường), Lê Quang Vũ (Cảnh sát môi trường), Đặng Kỳ Hương (Cảnh sát môi trường).

Cũng theo đại diện công an tỉnh, vụ nổ khiến một số nhà dân ở khu vực xung quanh bị hư hại.

Hiện, nguyên nhân vụ nổ đang tiếp tục được làm rõ.

Hải Linh

Xem thêm: